1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt nghi phạm vụ nổ bom tại trụ sở tỉnh ủy

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc hôm nay đã bắt giam người từng bị kết án trộm cắp vì liên quan đến vụ nổ gần trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây ngày 7/11 vừa qua.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ.

 

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, vụ bắt giữ được thực hiện vào 2h sáng nay 8/11, một ngày trước Hội nghị trung ương 3 của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh.

 

Mặc dù động cơ vụ việc chưa được làm rõ, nhưng chi tiết về vụ tấn công có vẻ như cho thấy vụ đánh bom là do bất bình đối với chính quyền địa phương.

 

Tân Hoa xã dẫn nguồn cơ quan công an tỉnh Sơn Tây cho hay, nghi phạm có tên Feng Zhijun, 41 tuổi, từng có tiền án do ăn trộm và sống ở thành phố Thái Nguyên, nơi xảy ra vụ nổ.

 

Cũng theo Tân Hoa xã cảnh sát đã tìm thấy “rất nhiều bằng chứng”, trong đó có cả bom tự tạo trong xe và nhà của nghi phạm.

 

Những viên bi và mẩu sắt đã được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ liên tiếp vào sáng thứ tư vừa qua. Kẻ tự tạo thiết bị nổ có vẻ muốn gây sát thương cao nhất.

 

Vụ nổ ở thành phố Thái Nguyên, Sơn Tây diễn ra hơn 1 tuần sau vụ lao xe vào quảng trường Thiên An Môn làm 5 người chết và hàng chục người bị thương. Bắc Kinh cho biết đây là một vụ tấn công khủng bố do nhóm hồi giáo đòi ly khai ở Tân Cương hậu thuẫn. 5 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ việc.

 

Trung Anh

Theo AFP