1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bắt đầu cuộc “đại di cư” của gần 3 tỷ lượt người

(Dân trí) - Từ ngày 24/1, hàng triệu người ở Trung Quốc đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết cùng với gia đình. Ước tính năm nay cuộc “đại di cư” lớn nhất lịch sử loài người này sẽ gồm khoảng 3 tỷ lượt đi lại.

 

Dịp Tết Nguyên Đán được coi là dịp di chuyển đông đúc nhất hàng năm ở Trung Quốc khi người dân xa xứ ồ ạt đổ về quê ăn Tết. (Ảnh: ChinaNews)
Dịp Tết Nguyên Đán được coi là dịp di chuyển đông đúc nhất hàng năm ở Trung Quốc khi người dân xa xứ ồ ạt đổ về quê ăn Tết. (Ảnh: ChinaNews)
Tờ China Daily dẫn nguồn tin Ủy Ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc cho biết, ước tính năm nay, số lượt người di chuyển trong dịp Tết (từ ngày 24/1 đến 3/3) có thể lên đến 2,91 tỷ lượt, tăng 3,6% so với năm ngoái. Năm ngoái, con số này là 2,81 tỷ lượt. (Ảnh: ChinaNews)
Tờ China Daily dẫn nguồn tin Ủy Ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc cho biết, ước tính năm nay, số lượt người di chuyển trong dịp Tết (từ ngày 24/1 đến 3/3) có thể lên đến 2,91 tỷ lượt, tăng 3,6% so với năm ngoái. Năm ngoái, con số này là 2,81 tỷ lượt. (Ảnh: ChinaNews)
Lúc 0h26’ ngày 24/1, đoàn tàu chở khách tăng cường đầu tiên chính thức khởi hành từ nhà ga phía Tây Bắc Kinh đến tỉnh An Huy để phục vụ nhu cầu đi lại trong đợt cao điểm này. (Ảnh: ChinaNews)
Lúc 0h26’ ngày 24/1, đoàn tàu chở khách tăng cường đầu tiên chính thức khởi hành từ nhà ga phía Tây Bắc Kinh đến tỉnh An Huy để phục vụ nhu cầu đi lại trong đợt cao điểm này. (Ảnh: ChinaNews)
Ước tính, nhà ga này sẽ phục vụ khoảng 11,8 triệu người trong dịp Tết kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc, tăng 5,1% so với năm ngoái. Một số công ty thậm chí đã lập ra một nhóm chuyên trách đặt vé tàu cho nhân viên về quê ăn Tết.
Ước tính, nhà ga này sẽ phục vụ khoảng 11,8 triệu người trong dịp Tết kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc, tăng 5,1% so với năm ngoái. Một số công ty thậm chí đã lập ra một nhóm chuyên trách đặt vé tàu cho nhân viên về quê ăn Tết.
Các năm trước, vào mỗi dịp sát Tết, hàng chục nghìn người phải xếp hàng chờ thậm chí thâu đêm để mong mua được vé tàu về quê. Để tránh tình trạng này, năm nay, các nhà ga ở Trung Quốc đã áp dụng cơ chế bán vé trực tuyến. (Ảnh: Peoples Daily)
Các năm trước, vào mỗi dịp sát Tết, hàng chục nghìn người phải xếp hàng chờ thậm chí thâu đêm để mong mua được vé tàu về quê. Để tránh tình trạng này, năm nay, các nhà ga ở Trung Quốc đã áp dụng cơ chế bán vé trực tuyến. (Ảnh: People's Daily)
Phần lớn người dân Trung Quốc đổ xô tới các thành phố lớn làm ăn, do đó, dịp Tết được coi là dịp họ trở về quê nhà sum họp sau 1 năm bận rộn. Năm nay, họ đổ về quê ăn Tết bất chấp thời tiết giá lạnh kỷ lục nhất 30 năm khi nhiều khu vực nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. (Ảnh: Peoples Daily)
Phần lớn người dân Trung Quốc đổ xô tới các thành phố lớn làm ăn, do đó, dịp Tết được coi là dịp họ trở về quê nhà sum họp sau 1 năm bận rộn. Năm nay, họ đổ về quê ăn Tết bất chấp thời tiết giá lạnh kỷ lục nhất 30 năm khi nhiều khu vực nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. (Ảnh: People's Daily)

Minh Phương

Theo Shanghaist