1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác bỏ khả năng gặp thượng đỉnh với Nhật

(Dân trí) - Không lâu sau khi một cố vấn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tiết lộ việc giới chức Trung - Nhật có thể gặp thượng đỉnh trong tương lai không xa, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dẫn lời các quan chức bác bỏ điều này.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Theo hãng tin AFP, phát biểu với báo giới trong nước hôm 28/7 sau chuyến đi tới Bắc Kinh từ 13-16/7, Isao Iijima, một cố vấn thân cận của thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định, một cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao giữa hai nước “sẽ được tổ chức trong tương lai không xa”. Một ngày sau đó, thủ tướng Abe cũng khẳng định ông muốn tổ chức những cuộc gặp như vậy.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, một loạt tờ báo lớn tại Trung Quốc như Nhân dân nhật báo, Tân Hoa Xã đã đồng loạt bác bỏ khả năng này.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định các quan chức Trung Quốc không có cuộc gặp nào với ông Isao Iijima, như thông tin báo giới đăng tải trước đó.

“Như tôi dược biết, không có hoạt động chính thức nào trong chuyến thăm của ông ấy”, ông Hồng Lỗi tuyên bố, và cho biết thêm các quan chức chính phủ Trung Quốc không hề có liên hệ nào với Iijima.

Phát biểu trên tờ China Daily, một quan chức giấu tên khác thậm chí còn nặng lời hơn: “Những gì Iijima với phóng viên hôm Chủ nhật là không đúng và bịa đặt, dựa trên những nhu cầu chính trị trong nước của Nhật”.

Vị quan chức này còn tuyên bố: “Bắc Kinh đã loại trừ khả năng gặp gỡ thượng đỉnh tại Tokyo”.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, quan hệ ngoại giao Trung - Nhật đã căng thẳng sau khi Tokyo quốc hữu quá một số hòn đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến Bắc Kinh nổi giận.

Hiện Nhật vẫn kiểm soát các hòn đảo này nhưng tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên tuần tra các vùng nước quanh đây, làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu.

Thanh Tùng
Theo AFP