1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc âm thầm phát triển hàng loạt tàu ngầm hạt nhân

(Dân trí) - Giới chuyên gia Mỹ cho rằng, Lầu Năm Góc đang đánh giá thấp số lượng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Trung Quốc đang đóng.


Một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Mạng tin Defense One ngày 21/11 dẫn một báo cáo phân tích mới cho biết, các ảnh chụp vệ tinh tại xưởng đóng tàu Bột Hải và căn cứ hải quân Longpo của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc dường như đang đóng thêm nhiều tàu ngầm tấn công hạt nhân hơn so với ước tính. Báo cáo nói rằng, Trung Quốc đang đóng nhiều hơn ít nhất 1 tàu ngầm hạt nhân so với con số mà Lầu Năm Góc tính toán.

Tuy nhiên, dường như các tổ chức phương Tây, trong đó có Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), lại đánh giá quá cao số lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã đưa vào sử dụng.

Cụ thể, các tổ chức này cho rằng, Trung Quốc đã sở hữu 4 tàu ngầm lớp Jin (094) đang hoạt động. Song thực tế, dường như chỉ 2 tàu trong số này đã đi vào hoạt động, 2 chiếc còn lại chưa thể, chuyên gia Catherine Dill thuộc Trung tâm nghiên cứu chống phổ biến hạt nhân James Martin của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury nhận định.

So với Nga, Moscow sở hữu 9 tàu ngầm hạt nhân chiến lược có thể tiến hành các cuộc tuần tra liên tiếp trên biển, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hồi tháng 5/2017. "Hải quân Nga cũng đang lên kế hoạch tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân lên 13, trong đó gồm 7 tàu ngầm lớp Borey mang tên lửa Bulava", Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm. Trong khi đó, Mỹ sở hữu hạm đội gồm 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.

Minh Phương

Theo Sputnik