1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: 355 đảng viên Tân Cương bị điều tra “lòng trung thành”

(Dân trí) - Hơn 350 đảng viên ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã bị điều tra trong năm qua. Trong số này, chỉ có 32 người bị cáo buộc tham nhũng, số còn lại bị cho là nằm trong chiến dịch “nhổ tận gốc” những đảng viên không trung thành của lãnh đạo nước này.

Hơn 350 đảng viên tại khu tự trị Tân Cương đã bị điều tra. (Ảnh:

Hơn 350 đảng viên tại khu tự trị Tân Cương đã bị điều tra. (Ảnh: AP)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm nay cho biết trong năm ngoái, 355 cán bộ nòng cốt của đảng Cộng sản Trung quốc tại khu tự trị Tân Cương đã bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật chính trị" của đảng, tăng gấp 6 lần so với năm 2013.

Báo Legal Daily dẫn lời một quan chức Tân Cương cho biết 355 đảng viên bị điều tra có liên quan đến 323 vụ việc, trong số đó 333 đảng viên đã bị trừng phạt. Tuy nhiên, các hình thức phạt cụ thể không được công bố.

Trong số những người bị điều tra, chỉ có 32 người bị cáo buộc tham nhũng. Hiện chưa có thông tin về vi phạm của hơn 300 cán bộ còn lại. Tuy nhiên, ông Jiang Zhaoyong, một chuyên gia về các vấn đề dân tộc ở Bắc Kinh, cho rằng: “Dù là cách này hay cách khác họ đã đe dọa đến sự an toàn của đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Thông tin trên xuất hiện chỉ 15 ngày sau khi các quan chức ở Tây Tạng được cho là đã bị trừng phạt vì tham gia các nhóm chính trị độc lập, đồng thời cung cấp thông tin tình báo cho nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng. SCMP cho hay, Bắc Kinh coi những hoạt động này là “mối đe dọa” đến an ninh quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng sự thiếu kiên định trong các vấn đề cốt lõi, dù là công khai chống lại đường lối của đảng Cộng sản Trung Quốc hay hoạt động bí mật chống lại quyết sách của chính quyền trung ương, đều là hành vi vi phạm.

Ông James Leibold, một học giả tại Đại học La Trobe của Úc, cho biết việc mở rộng điều tra trên là tín hiệu từ chính phủ của ông Tập cho thấy ngay cả các thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cần được điều tra kỹ lưỡng trong cuộc chiến chống lại những người mà đảng này gọi là “các phần tử cực đoan” hoặc “ly khai tôn giáo”. 

Thoa Phạm
Theo SCMP