1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: 3 quan tòa mua dâm chính thức bị sa thải

(Dân trí) - 3 thẩm phán và một quan chức cơ quan kiểm tra kỷ luật tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm qua đã chính thức bị sa thải sau khi bị quay phim đang vui vẻ với gái làng chơi.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đăng tải dẫn thông báo của chính quyền Thượng Hải.

Theo đó, Chen Xueming và Zhao Minghua, chánh án và phó chánh án tòa án dân sự số 1, cùng với Ni Zhengwen, phó giám đốc ủy ban kiểm tra kỷ luật của tòa án, đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng Sản Trung Quốc. Wang Guojun, phó chánh án tòa án dân sự số 5, bị sa thải và thử thách về đảng.

Vị quan chức thứ 5 trong vụ bê bối này là Guo Xianghua, phó giám đốc một công ty trực thuộc tổng công ty xây dựng Thượng Hải cũng bị khai trừ đảng và sa thải khỏi công ty này.

Cả 4 ông Chen, Zhao, Ni và Guo đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và sẽ bị tạm giam 10 ngày, cơ quan kiểm tra kỷ luật Thượng Hải cho biết.

Trước đó những người này đã bị quay phim đang nhảy nhót với gái mại dâm trong một hộp đêm

Cơ quan điều tra cho biết hôm 9/6, Gou đã mời Zhao đi ăn tối ở một nhà hàng địa phương và cả 3 người còn lại đã cùng đến đây. Sau bữa tối, cả nhóm 5 người tới Hengshan Resort và vui vẻ với gái mại dâm.

Dường như chưa thỏa mãn, cả Zhao, Chen, Ni và Guo sau đó còn tiếp tục đi tìm gái bán dâm.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, người tố giác Ni Guopei đã bắt đầu để ý tới hành vi của ông Zhao từ năm 2010, sau khi ông phát hiện vị quan chức này có thể có liên quan mật thiết tới nguyên đơn của một vụ kiện dân sự mà công ty của mình có liên quan 4 năm về trước.

Và hàng ngày Ni Guopei theo sát Zhao và ghi lại các hoạt động của người này bằng điện thoại di động. Mục đích ban đầu chỉ nhằm lật tẩy danh tính các cộng sự Zhao nhưng không ngờ rằng còn nhiều quan chức khác cũng có liên quan.

“Tôi vẫn còn có nhiều bằng chứng về Zhao…thường xuyên tới những nơi xa hoa…ăn những con kỳ giông Trung Quốc khổng lồ,…và có mối quan hệ không đúng đắn với những phụ nữ khác không phải vợ ông ấy”, Ni tuyên bố với tờ Tin tức Bắc Kinh.

Kỳ giông Trung Quốc khổng lồ là một loài vật bị đe dọa tuyệt chủng và thường được giới nhà giàu nước này ăn để chứng tỏ sự giàu có.

Ni cho biết, hôm 8/4 từng theo chân Zhao khi ông này lái xe thẳng từ tòa án tới một câu lạc bộ cao cấp ở địa phương, và phát viện một luật sư chi tiền cho gái bán dâm phục vụ vị quan tòa. Khi ông trình báo với cảnh sát, “vụ việc không đi đến đâu”, Ni khẳng định.

Đến thứ Bảy vừa qua, Ni cho biết ông đã giao nộp những đoạn băng gốc từ camera giám sát trong giai đoạn từ tháng 6, cho cơ quan kiểm tra kỷ luật Thượng Hải sau khi nói chuyện với 5 vị quan chức của cơ quan này suốt hơn 4 tiếng.

Thanh Tùng
Theo SCMP