1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung, Nhật đua nhau mua sắm vũ khí

(Dân trí) - Nhật Bản loan báo sẽ trang bị cho Lực lượng phòng vệ (SDF) 17 máy bay trực thăng vận tải Osprey của Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng tiết lộ vừa tiếp nhận tàu khu trục tên lửa mới.

Hải quân Nhật Bản sẽ được tăng cường 17 trực thăng vận tải Osprey trong 5 năm tới.

Hải quân Nhật Bản sẽ được tăng cường 17 trực thăng vận tải Osprey trong 5 năm tới.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng SDF sẽ được nhận 17 trực thăng vận tải Osprey trong vòng 5 năm, kể từ tháng 4/2014.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ mua 3 máy bay do thám không người lái và 52 phương tiện đổ bộ để tăng cường năng lực bảo vệ đảo xa.

Đây là kế hoạch nằm trong chương trình quốc phòng trung hạn dự kiến sẽ được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 17/12.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng tỏ ra không kém cạnh trong việc mua sắm vũ khí mới để bảo vệ các vùng lãnh hải và không phận.

Hãng tin Xinhua dẫn các nguồn tin quân sự Trung Quốc tiết lộ hải quân nước này đã chính thức tiếp nhận tàu khu trục tên lửa mới mang tên Sanya trong buổi lễ diễn ra ngày hôm qua.

Đây là tàu do Trung Quốc tự phát triển và chế tạo độc lập, có khả năng tấn công các tàu nổi và tàu ngầm của đối phương. Ngoài ra, Sanya cũng là tàu chuyên dụng phòng không và cảnh giới từ xa, nên sẽ giữ vai trò là tàu chiến tiên phong thế hệ mới của hải quân Trung Quốc.

Thông tin về việc đưa tàu Sanya vào phiên chế hải quân Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biển đảo và không phận giữa Trung Quốc với Nhật Bản ở Hoa Đông vẫn tiếp tục leo thang. Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lãnh hải và không phận.

“Bắc Kinh có đầy đủ năng lực giám sát hiệu quả Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông”, ông Hồng Lỗi tuyên bố tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung về tìm kiếm-cứu hộ trên vùng biển này hôm 12/12.

Ông Hồng Lỗi cũng hối thúc Nhật Bản cải thiện quan hệ với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng tất cả các bên cùng nỗ lực duy trì hòa bình, trật tự và ổn định trong khu vực thay vì phản đối.

Vũ Anh
Theo Kyodo, Xinhua