1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Trùm" tình báo Triều Tiên sẽ tới Nhà Trắng diện kiến Tổng thống Trump

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, cựu giám đốc cơ quan tình báo Triều Tiên Kim Yong-chol hôm nay sẽ tới Nhà Trắng để gặp gỡ và chuyển thư riêng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, cựu giám đốc cơ quan tình báo Triều Tiên, Kim Yong-chol (Ảnh: Reuters)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, cựu giám đốc cơ quan tình báo Triều Tiên, Kim Yong-chol (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, hôm nay 1/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Kim Yong-chol, sẽ tới Nhà Trắng ở Washington để diện kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Kim Yong-chol sẽ chuyển thư riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Tổng thống Trump, Fox News dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo cho hay.

Chuyến thăm của ông Kim Yong-chol sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tới Nhà Trắng kể từ năm 2000 khi quan chức Triều Tiên Jo Myong Rok diện kiến Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Chia sẻ thông tin này với các phóng viên, Tổng thống Trump nói: "Tôi tin rằng, họ sẽ tới Washington vào ngày thứ Sáu (1/6) và chuyển tới tôi bức thư của ông Kim Jong-un. Tôi rất muốn xem trong thư viết gì". Khi được hỏi liệu trong thư viết gì, ông Trump nói: "Tôi không biết, nhưng theo tôi, đó sẽ là những điều rất tích cực".

Reuters nhận định, bức thư dường như hồi đáp thư của ông Trump được Nhà Trắng công bố tuần trước tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và hối thúc ông Kim Jong-un "hãy gọi điện hoặc viết thư cho tôi" nếu ông ấy thay đổi ý định. Reuters cũng cho rằng, bức thư của ông Kim Jong-un có thể là tín hiệu cho thấy, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo của Ngoại trưởng Pompeo sau khi ông có cuộc đàm phán suôn sẻ kéo dài 2,5 giờ đồng hồ tại New York với ông Kim Yong-chol - người được coi là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Pompeo nói, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên đã đạt được "tiến triển thực sự" để tiến tới hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng tới bàn về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi đã đạt được tiến triển thực sự trong vòng 72 giờ qua về việc thiết lập các điều kiện (cho cuộc họp thượng đỉnh)", Ngoại trưởng Pompeo nói.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết thêm: "Thông qua các cuộc họp bàn, tôi tin tưởng rằng, chúng tôi đang đi đúng hướng". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, hiện chưa thể biết chắc chắn liệu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có diễn ra không.

Giới chức Mỹ và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Washington nhiều lần khẳng định, Triều Tiên cần giải trừ hạt nhân “hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược” để có được những nhượng bộ từ Mỹ.

Về phần mình, trong cuộc hội đàm hôm qua với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hy vọng về một tiến trình giải quyết vấn đề này theo từng giai đoạn.

"Quyết tâm của Triều Tiên về việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn không thay đổi, luôn nhất quán và kiên định. Chúng tôi hy vọng rằng, quan hệ Mỹ-Triều và tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được giải quyết theo từng giai đoạn", hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Hình ảnh trùm tình báo Triều Tiên tới New York đàm phán

Minh Phương

Theo Yonhap, Fox News