1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm tình báo Nga lên tiếng vụ phi công đầu hàng Ukraine bị bắn chết

Quốc Đạt

(Dân trí) - Giám đốc tình báo Moscow nói rằng, người phi công Nga đào tẩu sang Ukraine bị bắn chết ở Tây Ban Nha vào tuần trước, là "cái xác vô đạo đức" khi đầu hàng Kiev.

Trùm tình báo Nga lên tiếng vụ phi công đầu hàng Ukraine bị bắn chết - 1

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Maksim Kuzminov sống dưới tên giả ở Tây Ban Nha với hộ chiếu Ukraine (Ảnh: NurPhoto/Shutterstock).

"Ở Nga có lệ là nếu không nói được điều gì tốt đẹp về người đã chết thì nên im lặng", TASS dẫn lời ông Sergei Naryshkin, Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của Nga (SVR) khi ông được hỏi về phi công đào tẩu Maksim Kuzminov.

"Kẻ phản bội và tên tội phạm này đã trở thành cái xác vô đạo đức ngay khi hắn lên kế hoạch thực hiện tội ác bẩn thỉu và khủng khiếp của mình", ông Naryshkin tiếp tục.

Trong khi đó, Điện Kremlin nói chưa nhận thông tin về vụ việc này.

"Đây không phải là vấn đề trong chương trình nghị sự của chúng tôi", TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin.

Trước khi chạy sang Ukraine, Kuzminov từng là Đại úy 28 tuổi thuộc trung đoàn trực thăng độc lập số 319 của Nga. Tháng 8/2023, người này lái trực thăng Mi-8 tới khu vực do Kiev kiểm soát. Hai thành viên cùng kíp lái - những người không biết về kế hoạch đào tẩu - đã bị Ukraine "vô hiệu hóa".

Kuzminov sau đó được Ukraine thưởng 500.000 USD vì đã giao nộp trực thăng của quân đội Nga.

Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận, họ nghi ngờ thi thể một người đàn ông được tìm thấy hôm 13/2 tại thị trấn Villajoyosa, gần Alicante ở miền nam Tây Ban Nha là Kuzminov.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha cho biết đã tìm thấy tài liệu giả trên một thi thể. Các tài liệu này xác định thi thể là người Ukraine 33 tuổi.

Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha đưa tin, thi thể đã bị trúng 6 viên đạn và bị thủ phạm lái ô tô cán qua.

Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine xác nhận, Kuzminov đã được phát hiện tử vong ở Tây Ban Nha.

Cả Nga và Ukraine đều thực hiện chiến dịch dụ hàng binh sĩ đối phương. Năm 2022, Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật nhằm dụ hàng binh sĩ Nga, đồng thời hứa hẹn trao thưởng cho người mang theo trang bị trong lúc đào tẩu.

Hồi tháng 9/2023, TASS dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết ít nhất 10.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng qua tần số 149.200 "Volga" tại làng tiền tuyến Robotyne.

Theo Guardian