1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trùm ma túy đốt 2 triệu USD tiền mặt để sưởi ấm cho con

(Dân trí) - Con trai của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar kể lại rằng cha mình từng đốt 2 triệu USD tiền mặt chỉ để sưởi ấm cho cả nhà.


Gia đình trùm ma túy Pablo Escobar. (Ảnh: BI)

Gia đình trùm ma túy Pablo Escobar. (Ảnh: BI)

Trang tin Business Insider ngày 12/5 đưa tin, Juan Pablo Escobar (sau đổi tên thành Sebastián Marroquí­n), 38 tuổi, con trai trùm ma túy Pablo Escobar khét tiếng một thời, đã có lần kể lại việc ông đã lớn lên trong cuộc sống xa hoa và bạo lực triền miên như thế nào.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2009 với tạp chí Don Juan, Marroquí­n chia sẻ về cuộc sống trốn chạy cùng với người cha là trùm ma túy khét tiếng cung cấp tới 80% lượng cocaine toàn cầu và thu về khoảng 420 triệu USD/tuần.

Theo Marroquí­n, gia đình của ông sống ẩn náu ở vùng núi Medellín hẻo lánh, và em gái của ông là Manuela mắc chứng bệnh giảm thân nhiệt đột ngột. Ông trùm Escobar khi đó quyết định đốt 2 triệu USD tiền mặt để sưởi ấm cho cả nhà.

Marroquí­n kể lại, mỗi lần chuyển đến một nơi ẩn náu mới sau 48 giờ tới 15 địa điểm bí mật, ông đều bị bịt mắt bởi cha ông không muốn ai biết họ đang ở đâu.

Khi đặt chân đến một nơi nào đó, tất cả các thành viên trong gia đình của ông trùm ma túy sẽ được hỏi lại xem họ nhớ gì đặc điểm của khu vực này hay không. Nếu họ nói là có, lập tức cả gia đình ông trùm sẽ di chuyển đến một nơi khác và nơi ở đó cũng bị “xóa sổ” đề phòng bị lần theo dấu vết.

Trong trường hợp, người họ hàng nào của ông trùm Escobar bị bắt hoặc bị tra tấn, họ cũng không thể cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của gia đình ông, đơn giản vì họ không bao giờ được phép biết họ đã và đang ở đâu.

Minh Phương

Theo BI