1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trùm công nghiệp hàng không Anh đưa con đi du lịch vũ trụ

(Dân trí) - Tỷ phú Anh Richard Branson cho hay ông sẽ cho các con tham gia chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên do công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic thực hiện, đồng thời công bố một dịch vụ phóng vệ tinh mới.

 
Richard Branson cầm một mô hình tên lửa đẩy LauncherOne tại triển lãm hàng khôngFarnborough.

Richard Branson cầm một mô hình tên lửa đẩy LauncherOne tại triển lãm hàng khôngFarnborough.

Tiết lộ các kế hoạch đầy tham vọng của ông tại Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough ở Anh, doanh nhân tỷ phú nói ông cùng con trai lớn Sam và con gái Holly sẽ cùng thực hiện chuyến du lịch trên phi thuyền vũ trụ SpaceShipTwo (SS2) vào cuối năm 2013.

Theo ông Brason, máy bay mẹ WhiteKnightTwo, giúp phóng SS2 vào vũ trụ, cũng sẽ được sử dụng cho một thiết bị phóng mới LauncherOne nhằm đưa các vệ tinh nhỏ lên vũ trụ với giá chỉ bằng 1/10 giá hiện thời.

“Rõ ràng đây là kế hoạch phiêu lưu hồi hộp nhất mà tôi từng thực hiện”, người sáng lập Virgin Galactic nói.

Ông Branson đã cho ra mắt một mô hình nguyên mẫu của SS2 tại triển lãm hàng không Farnborough.

Cho tới nay, tổng cộng 529 người đã đăng ký tham gia chuyến du lịch vũ trụ dài 100km trong thời gian 2 giờ, với chi phí 252.000 USD/người. Khoảng 120 người trong số họ đã có mặt tại triển lãm Farnborough khi ông Branson công bố mô hình nguyên mẫu của SS2.

Nam diễn viên Actor Ashton và nhà khoa học Stephen Hawking nằm trong số những người đang ký tham gia chuyến bay du lịch vũ trụ khi chương trình mở màn vào cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Doanh nhân Ireland kiêm nhà văn Bill Cullen, 70 tuổi, là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia, vào năm 2004.

“Tôi muốn trở thành người Ireland đầu tiên trên vũ trụ và tôi mong muốn tới ngày đó”, ông Cullen nói. “Tôi đã đam mê vũ trụ kể từ khi đem lòng yêu mến anh hùng truyện tranh Dan Dare hồi còn nhỏ”.

Các chuyến bay dự kiến sẽ bắt đầu từ sân bay vũ trụ Spaceport America tại bang New Mexico. Ông Branson cũng có kế hoạch xây một sân bay vũ trụ thứ 2 tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.

WhiteKnightTwo, một máy bay lớn hai thân được nối với nhau bằng một cánh trung tâm, sẽ phóng tàu SS2 - có thể chở 2 phi công và 6 hành khách - ở độ cao khoảng 15.200m.

Một khi tách ra từ tàu mẹ, SS2 sẽ kích hoạt tên lửa động cơ của nó và bay tới rìa vũ trụ trước khi quay trở lại để thực hiện một cú hạ cánh trên đường băng thông thường.

Trong một kế hoạch riêng rẽ, dịch vụ phóng vệ tinh mới LauncherOne sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2016 và có thể chở hàng hoá nặng tới 227 với giá chưa tới 10 triệu USD.

Tỷ phú Branson nói rằng LauncherOne giúp các khách hàng khác nhau có khả năng chi trả cho việc phóng vệ tinh, từ các cơ quan vũ trụ quốc gia cho tới các doanh nghiệp mới và thậm chí các trường học.

An Bình
Theo AP