1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng Ukraine tấn công lực lượng Nga ở độ cao cực thấp

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một đoạn video do quân đội Ukraine công bố cho thấy 2 trực thăng của Kiev đã bay ở độ cao cực thấp để tấn công các lực lượng Nga.

Hôm 19/12, Văn phòng thông tin chiến lược thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại cảnh 2 trực thăng của Kiev đã mạo hiểm bay ở độ cao cực thấp để tấn công các lực lượng thân Nga. 

Trực thăng Ukraine tấn công lực lượng Nga ở độ cao cực thấp

Trong đoạn video kể trên, các trực thăng của Ukraine đã thực hiện nhiều đợt tấn công các vị trí phòng ngự của lực lượng Nga. Do bay ở độ cao thấp, các trực thăng này đã liên tục phải đổi hướng bay cũng như thả bẫy mồi nhiệt nhằm đối phó hỏa lực đánh trả của Nga.

Thời gian cũng như địa điểm của đoạn video trên hiện chưa được phía Nga và Ukraine xác nhận.

Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine đang sở hữu 3 loại trực thăng trong biên chế, bao gồm trực thăng tấn công Mi-24P cùng 2 loại trực thăng đa nhiệm Mi-8T và Mi-7. Kể từ khi xung đột với Nga xảy ra, nhiều trực thăng của Kiev đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không cũng như máy bay chiến đấu của quân đội Nga.

Để bù đắp cho những thiệt hại này, các quốc gia đồng minh phương Tây đã viện trợ nhiều trực thăng cũ do Liên Xô và Nga sản xuất trong biên chế quân đội những nước này cho phía Ukraine. Bên cạnh đó, vào tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh cũng ra thông báo xác nhận việc viện trợ 3 trực thăng Sea King đầu tiên cho Kiev. Đây sẽ là những trực thăng do phương Tây sản xuất đầu tiên được đưa vào hoạt động trong quân đội Ukraine.

Theo The Sun