1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân sự Ấn Độ rơi gần biên giới Trung Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một trực thăng quân sự Ấn Độ đã gặp tai nạn và rơi khi tuần tra gần đường biên giới với Trung Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Trực thăng quân sự Ấn Độ rơi gần biên giới Trung Quốc - 1
Một trực thăng Cheetah cùng loại với chiếc trực thăng gặp nạn hôm 5/10 tại Ấn Độ (Ảnh: Indian Express).

"Một trực thăng Cheetah của quân đội đã gặp nạn vào khoảng 10 giờ sáng hôm nay khi đang thực hiện một nhiệm vụ bay tuần tra như thường lệ gần biên giới Trung Quốc tại khu vực Tawang, bang Arunachal Pradesh. Cả 2 phi công đều đã được tìm thấy và đưa vào bệnh viện quân y gần nhất", Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói trong một thông cáo được đưa ra hôm 5/10.

Không lâu sau, giới chức quốc phòng Ấn Độ xác nhận một trong 2 phi công của chiếc trực thăng xấu số đã tử nạn. Người thứ 2 hiện vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Theo một số nguồn tin, phi công thiệt mạng đã được xác định là Trung tá Saurabh Yadav.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ va chạm xảy ra. Nguyên nhân chi tiết của vụ rơi trực thăng hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bang Arunachal Pradesh, nơi có một đường biên giới trải dài với Trung Quốc, Myanmar và Bhutan, là nơi thường xuyên chứng kiến các tai nạn trực thăng trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn này là do thời tiết xấu. Từ năm 2010, đã có hơn 40 người thiệt mạng trong 6 vụ rơi trực thăng ở bang miền Đông Bắc Ấn Độ này, trong đó có cả cựu Thủ hiến Dorjee Khandu.

Trước đó, vào ngày 8/12/2021, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat và vợ cùng 11 người khác đã thiệt mạng sau khi trực thăng Mi-17V5 chở họ bị rơi ở miền Nam nước này.

Theo Indian Express