1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam

(Dân trí) - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel, có chuyến thăm Việt Nam trong tuần này, trước thềm chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối tháng 5.


Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel. (Ảnh: asiasociety)

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel. (Ảnh: asiasociety)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng ông Daniel Russel sẽ thăm Hà Nội trong 2 ngày, 9-10/5. Ông Russel dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Mỹ để thảo luận về quan hệ song phương Việt-Mỹ, Biển Đông và các vấn đề liên quan tới khối ASEAN.

Chuyến thăm Hà Nội diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du châu Á từ 6-12/5 của Trợ lý ngoại trưởng Mỹ, vốn cũng bao gồm các điểm đến là Lào và Malaysia.

Trước khi tới Việt Nam, ông Russel thăm Lào để dự Đối thoại song phương Mỹ-Lào, dự các cuộc họp về khu vực sông Mekong, Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Rời Việt Nam, ông Russel sẽ có chuyến thăm Malaysia trong 2 ngày 11 và 12/5 và dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 29 tại thủ đô Kuala Lumpur. Ông cũng sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Malaysia để thảo luận các vấn đề song phương, trong đó có hợp tác an ninh và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chuyến thăm Hà Nội của ông Russel diễn ra trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam dự kiến vào cuối tháng 5 này.

Ông Russel được bổ nhiệm vị trí Trợ lý Ngoại trưởng hồi tháng 7/2013. Trước đó, ông công tác tại Nhà Trắng với vai trò Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và là Chánh văn phòng cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á.

An Bình