1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên vẫn muốn đàm phán trở thành quốc gia hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên hiện đang tìm kiếm khả năng đàm phán trực tiếp hoặc đa phương với Mỹ nhằm được công nhận là quốc gia hạt nhân, phái viên hàng đầu của Washington vừa đến thăm Tokyo cho biết.

Thanh sát viên Hàn Quốc thị sát lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon năm 2009
Thanh sát viên Hàn Quốc thị sát lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon năm 2009

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, đại sứ Glyn Davies, đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Washington cho biết Mỹ chỉ quan tâm đến đàm phán về phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

“Dường như rõ ràng rằng Triều Tiên đang cố gắng thực hiện các cuộc đàm phán này, khi nào và nếu những cuộc đàm phán như vậy diễn ra, về một điều rất khác biệt đó là quyền của họ trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Đây không phải là điều chúng ta có thể tán thành. Đây không phải là điều chúng ta có thể chấp nhận”, ông Davies phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Tokyo, theo bản ghi của Bộ ngoại giao Mỹ.

Trước đó, ông Davies cũng đã có chuyến thăm tới Seoul và Bắc Kinh để tham vấn về cách thức đối phố với Triều Tiên.

Bình luận của ông Davies cho thấy vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể nối lại đàm phán 6 bên, cho dù Bình Nhưỡng vẫn đang đề nghị đối thoại, sau những tuyên bố đe dọa chiến tranh hồi đầu năm.

Các cuộc đàm phán 6 bên, được xúc tiến năm 2003, đã bị đình trệ kể từ phiên họp tháng 12/2008. Ngoài 2 miền Triều Tiên, các cường quốc khác gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc và Nhật cũng tham dự.

Năm 2005, Bình Nhưỡng từng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lại các trợ giúp kinh tế và chính trị từ 5 quốc gia đối thoại còn lại. Nhưng sau đó nước này đã thực hiện 3 vụ thử hạt nhân ngầm.

“Rõ ràng, hy vọng cao nhất đó là chúng ta có thể trở lại những vòng đàm phán 6 bên một cách có ý nghĩa, chân thành và đáng tin cậy”, đại sứ Davies nói. “Nhưng các vòng đàm phán đó nên bàn về phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, như tuyên bố chung 2005 đã chỉ rõ”.

Ông Davies cũng bày tỏ quan ngại mạnh mẽ việc Triều Tiên dường như đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon.

“Nếu các báo cáo là xác thực, rằng Triều Tiên đã tái khởi động lò phản ứng plutonium công suất 5 MW, đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng đó là một bước đi sai lầm về phía Triều Tiên, bởi tất nhiên nó vi phạm một loạt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, vị đại sứ nói.

“Chúng tôi đang theo rất sát tình hình. Chúng tôi sẽ đợi xem những diễn biến mới ra sao trong những ngày tới, nhưng đây có khả năng là một vấn đề nghiêm trọng”.

Thanh Tùng
Theo Yonhap