1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tiến bộ về tên lửa đạn đạo có thể bắn tới Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên đang đạt được tiến bộ về việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân thế hệ thứ nhất tới lục địa Mỹ.

Tên lửa của Triều Tiên trong cuộc duyệt binh tháng 4/2012.

Tên lửa của Triều Tiên trong cuộc duyệt binh tháng 4/2012.

Viện Mỹ-Hàn tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết như vậy trong một nghiên cứu được đăng tải trên trang web 38 North hôm nay 5/11.

Viện Mỹ-Hàn cho hay các mô hình ICBM được nhìn thấy tại các cuộc diễu binh gần đây ở thủ đô Bình Nhưỡng "không đến nỗi là giả" như người ta vẫn tin trước đó.

Nhiều chuyên gia đã nhạo báng các mô hình tên lửa KN-08 của Triều Tiên, vốn được trưng bày hồi năm ngoái và tháng 7 năm nay. Thậm chí, ít nhất một kỹ sư hàng không vũ trụ có uy tín còn gọi chúng là lố bịch và một "trò lừa đảo".

Nhưng một cuộc phân tích trên trang 38 North không đồng ý quan điểm đó. Viện Mỹ-Hàn cho rằng Triều Tiên đã kiên trì phát triển một tên lửa với khả năng liên lục địa hạn chế, sử dụng công nghệ hiện thời.

Các mô hình đã cho thấy khả năng sử dụng các thiết bị và các công nghệ để sản xuất tên lửa với tầm bắn từ 5.000-11.000 km.

"Hầu hết các mô hình được nghiên cứu có thể bắn một đầu đạn hạt nhân thế hệ thứ nhất, loại nhẹ xa ít nhất là tới thành phố Seattle của Mỹ", nghiên cứu viết.

Tác giả của nghiên cứu là chuyên gia không phổ biến vũ khí hạt nhân Jeffrey Lewis và kỹ sư hàng không vũ trụ John Schilling.

Các tác giả của nghiên cứu cũng cho hay, sự không nhất quán trong các mô hình tên lửa KN-08 được trưng bày hồi năm 2012 phần lớn đã biến mất trong lễ diễu binh hồi tháng 7/2013.

Tài liệu của Lewis và Schilling nhắc tới một phân tích gần đây về các bức ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa chính, có thể là để phục vụ các vũ khí đi động lớn hơn.

Một cuộc thử ngiệm đầu tiên của tên lửa KN-08 có thể diễn ra "bất cứ lúc nào", ông Schilling cảnh báo.

An Bình
Theo AFP