1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tập hợp dàn vũ khí "khủng" cho lễ duyệt binh quy mô

(Dân trí) - Triều Tiên bắt đầu tập trung khí tài quân sự về một sân bay gần Bình Nhưỡng, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn vào tháng 10 tới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Một buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên. (Ảnh:

Một buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên. (Ảnh: BI)

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các tên lửa, phương tiện bọc thép, bệ phóng tên lửa đa nòng cùng nhiều loại vũ khí khác đã được tập trung tại sân bay quân sự Mirim để tham gia diễn tập, chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Còn gần 3 tháng mới tới buổi buổi lễ kỷ niệm trọng đại nói trên nhưng Triều Tiên đã có một nhóm chuyên phụ trách các chương trình trong buổi lễ này bao gồm lễ diễu binh. “Buổi lễ năm nay sẽ lớn hơn các sự kiện trong các năm trước”, Yonhap nhận định.

Theo Yonhap, buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên sẽ là cơ hội để Bình Nhưỡng phô trương dàn vũ khí mới bao gồm các thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. 

Hôm 9/5 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vẫn còn phải mất tới 5 năm để hoàn thiệt kỹ thuật để các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm bắn chính xác tới mục tiêu đã định.
 
Hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên thông qua nghị quyết kêu gọi tổ chức duyệt binh quân sự "quy mô lớn" vào tháng 10 và nhấn mạnh sự cần thiết của các khí tài "tối tân" trong việc tăng cường khả năng chiến đấu. Nhiều nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho rằng nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ cho phóng các tên lửa tầm xa trong lễ kỷ niệm vào tháng 10 tới. 

Lần gần nhất Triều Tiên tổ chức duyệt binh là vào tháng 7/2013. Buổi lễ kéo dài 2 giờ với nhiều màn trình diễn của các đoàn binh sĩ, xe tăng và bệ phóng tên lửa. Giới chuyên gia rất để ý tới các cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng, dựa vào sự xuất hiện của khí tài quân sự mới để đánh giá mức độ phát triển của quân đội Triều Tiên.
 
Bạch Trúc 
Theo Yonhap, AFP