1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nhắc Mỹ không can thiệp công việc của nước khác

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên cho rằng Mỹ nên giải quyết vấn đề nội bộ tại nước mình, trước khi can thiệp vào công việc của quốc gia khác.

 Triều Tiên nhắc Mỹ không can thiệp công việc của nước khác - 1

Người biểu tình kêu gọi gia hạn lệnh cấm trục xuất người thuê nhà tại Mỹ (Ảnh: AFP).

"Trước khi đưa ra tuyên bố về "các vấn đề nhân quyền" của các quốc gia khác, Mỹ nên giải quyết các vấn đề nhân quyền trong chính xã hội của mình", Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo trên trang web của cơ quan này ngày 13/8.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ tập trung can thiệp vào tình hình nhân quyền của các quốc gia khác hơn là thực hiện các biện pháp để đảm bảo các quyền cơ bản của chính người dân nước mình.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ hành động như một "thẩm phán nhân quyền", đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cũng đánh giá thấp tình hình thực tế tại Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hơn 15 triệu người dân từ 6,5 triệu hộ gia đình ở Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Triều Tiên đã đề cập đến việc hàng triệu người Mỹ có thể trở thành người vô gia cư từ tháng 8, khi lệnh cấm trục xuất khỏi nhà trên toàn quốc hết hiệu lực.

Những khó khăn về kinh tế do đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người đang thuê nhà tại Mỹ không có khả năng chi trả các khoản phí đúng thời hạn. Do vậy, họ có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà khi lệnh cấm trục xuất người thuê nhà hết hiệu lực vào cuối tháng 7.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/7 đã hối thúc Quốc hội gia hạn lệnh cấm trục xuất thêm 11 tháng. Tuy nhiên, nỗ lực này đang gặp khó khăn khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết "không một đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ biện pháp này".

Trước đó, bà Pelosi đã nói rằng việc gia hạn lệnh cấm là "mệnh lệnh đạo đức". Bà cũng kêu gọi các thống đốc và quan chức địa phương "thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để phân phối khoản hỗ trợ thuê nhà mà Quốc hội đã phân bổ".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ra lệnh tạm hoãn trục xuất người thuê nhà vào tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới mất hơn 20 triệu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch. CDC lo ngại tình trạng vô gia cư ngày càng gia tăng dẫn đến số ca mắc Covid-19 cũng tăng theo.

Cuộc khảo sát các gia đình của Cục Điều tra Dân số Mỹ trong tuần đầu tiên của tháng 7 cho thấy, trong số 51 triệu người thuê nhà được khảo sát, 7,4 triệu người đã chậm trả tiền thuê nhà và gần một nửa trong số đó có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà trong tháng 8 và tháng 9.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Mỹ và Hàn Quốc đang leo thang trong những ngày gần đây, khi Seoul và Washington chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự. Các quan chức cấp cao Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc "phản bội" và cảnh báo Mỹ - Hàn sẽ phải "trả giá đắt" vì tập trận chung.

Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận chung của đồng minh Mỹ - Hàn là các hành động thù địch nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này khẳng định Washington không có ý định thù địch với Triều Tiên và cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hoàn toàn mang tính phòng thủ.