1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng dùng "vũ lực" đáp trả Mỹ - Hàn

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Triều Tiên tại Nga tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ và Hàn Quốc khi hai nước đồng minh chuẩn bị tập trận quân sự.

Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng dùng vũ lực đáp trả Mỹ - Hàn - 1

Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn hãng tin Tass (Nga) ngày 12/8, Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung của đồng minh Mỹ - Hàn.

"Mỹ nên rút binh sĩ và khí tài quân sự được triển khai ở Hàn Quốc để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", ông Sin cho biết.

Đại sứ Triều Tiên cho rằng sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là lý do chính dẫn đến "tình hình nghiêm trọng thường xuyên" trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề này sẽ không bao giờ chấm dứt chừng nào quân đội Mỹ còn đóng ở Hàn Quốc.

Ông Sin nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ đối xử với Mỹ trên nguyên tắc "vũ lực đáp lại vũ lực" và "tốt đẹp đáp lại tốt đẹp", đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng cần tăng cường các lực lượng có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài.

Đại sứ Triều Tiên cũng cho rằng quyết định của Mỹ khi tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc cho thấy Washington không muốn sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Sin gọi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là "một cuộc diễn tập chiến tranh" và chuẩn bị cho "một cuộc tấn công phòng ngừa" nhằm vào Triều Tiên, bất kể quy mô và hình thức tập trận.

Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận chung của đồng minh Mỹ - Hàn là các hành động thù địch nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công Triều Tiên. 

Mỹ và Hàn Quốc ngày 10/8 bắt đầu đợt huấn luyện sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung từ ngày 16-26/8.

Trong những ngày qua, hàng loạt quan chức Triều Tiên đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ và Hàn Quốc, nhằm gây sức ép trước thềm cuộc tập trận chung.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích Hàn Quốc "phản bội", đồng thời tuyên bố Triều Tiên sẽ "tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia và tấn công phủ đầu mạnh mẽ để phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ hành động quân sự nào".

Ông Kim Yong-chol, tướng quân đội kiêm chính trị gia cấp cao của Triều Tiên phụ trách vấn đề liên Triều, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ khiến Hàn Quốc và Mỹ phải "trả giá đắt" vì tổ chức cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào mùa hè. Các quan chức Triều Tiên cũng cảnh báo về cuộc khủng hoảng an ninh "nghiêm trọng" nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận.

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên bất ngờ đồng ý nối lại đường dây liên lạc với Hàn Quốc hồi tháng trước. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết trong 3 ngày liên tiếp gần đây, Triều Tiên đều từ chối trả lời các cuộc gọi từ Hàn Quốc thông qua đường dây liên lạc.

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Hàn Quốc hôm nay kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, không thực hiện các hành động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không có ý định thù địch với Triều Tiên và cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hoàn toàn mang tính phòng thủ.