Triều Tiên: Mỹ phải chấp nhận thực tế hạt nhân mới
(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố Mỹ cần phải chấp nhận “thực tế hạt nhân mới” và sẽ không có cuộc đối thoại nào trong tương lai có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: Reuters).
“Nếu Mỹ không chấp nhận thực tế đã thay đổi và vẫn tiếp tục vin vào quá khứ, thì cuộc gặp giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ chỉ là hy vọng từ phía Mỹ”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ngày 29/7.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau các hội nghị thượng định diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Bà Kim nhấn mạnh việc công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nên được xem là “điều kiện tiên quyết” trong các bước tiếp theo, đồng thời tuyên bố mọi nỗ lực phủ nhận vị thế đó “sẽ bị bác bỏ hoàn toàn”.
Bà cho biết năng lực của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và môi trường địa chính trị đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ông Kim và ông Trump tổ chức 3 cuộc hội đàm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ.
“Mọi nỗ lực phủ nhận vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ bị bác bỏ hoàn toàn”, bà nói.
Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington, lưu ý rằng quan hệ cá nhân giữa hai nguyên thủ “không tồi”. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh mối quan hệ đó sẽ không thể phát triển nếu Mỹ tiếp tục thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa.
Khi được hỏi về tuyên bố của Triều Tiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn cam kết với mục tiêu mà ông đã đặt ra trong 3 hội nghị thượng đỉnh mà ông từng tổ chức với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nhiệm kỳ đầu.
“Tổng thống vẫn giữ nguyên các mục tiêu đó và sẵn sàng tham gia đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”, quan chức Nhà Trắng nói.
Tại cuộc gặp đầu tiên ở Singapore năm 2018, ông Trump và ông Kim đã ký một thỏa thuận nguyên tắc nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo vào năm sau đó đã thất bại do bất đồng về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.
Ông Trump từng nói rằng ông có “mối quan hệ tuyệt vời” với ông Kim, và Nhà Trắng cũng tuyên bố Tổng thống Trump sẵn sàng giao tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Nỗ lực ngoại giao của ông Trump với Bình Nhưỡng đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ.