1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên mừng 2 năm Kim Jong-un trở thành nguyên soái

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay 30/12 đã kêu gọi người dân ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp kỷ niệm 2 năm ông được bầu làm Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un trở thành tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên với 1,1 triệu binh sĩ khi ông nắm quyền lãnh đạo đất nước ngày 30/12/2011 sau khi người cha và cũng là lãnh đạo lâu năm, Kim Jong-il, bất ngờ qua đời vì một cơn đau tim.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động cầm quyền hôm nay đã kêu gọi người dân ủng hộ ông Kim Jong-un và gọi việc ông nắm giữ vị trí tối cao của quân đội là sự kiện cách mạng lớn nhất tại nước này.

Lời kêu gọi trên diễn ra vài tuần sau một cuộc phế truất chính trị lớn, trong đó Triều Tiên đã xử tử ông Jang Song-thaek, người chú quyền lực của ông Kim Jong-un, vì các tội danh phản quốc. Ông Jang từng được xem là nhân vật số 2 tại Triều Tiên kiêm cố vấn chính trị cho nhà lãnh đạo trẻ.

Kể từ đó, truyền thông nhà nước đã tăng cường ca ngợi ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo trẻ đã được nhắc tới là "tư lệnh lừng lẫy khác" của Núi Paektu hay "tư lệnh nổi bật nhất trong thời đại của chúng ta".

Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un mang dòng dõi thuyết thống hoàng tộc, gọi là dòng dõi Núi Paektu.

Triều Tiên khẳng định rằng Núi Paektu, đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và tọa lạc gần biên giới Trung-Triều, là nơi sinh của ông Kim Jong-il, mặc dù các sử gia nói rằng cố lãnh đạo Triều Tiên sinh tại Nga.

An Bình
Theo Yonhap