1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên mở đại tiệc ăn mừng phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm

(Dân trí) - Triều Tiên đã tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời với sự tham gia của các vũ đoàn nhạc công tại thủ đô Bình Nhưỡng sau khi tuyên bố phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm hôm 24/8.


Tiệc hòa nhạc, khiêu vũ ngoài trời ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Getty)

Tiệc hòa nhạc, khiêu vũ ngoài trời ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Getty)

Đài truyền hình quốc gia và trang nhất các tờ báo lớn của Triều Tiên trong tuần này đã đồng loạt ca ngợi vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm thành công là một bước tiến lớn về công nghệ quân sự.

Ngay sau vụ phóng tên lửa này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cho mở đại tiệc ăn mừng trên khắp cả nước, trong đó tiệc ăn mừng lớn nhất diễn ra ở Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham gia của các vũ đoàn nhạc công.

Sự kiện ngoài trời này cũng nhằm kỷ niệm chính sách “Tiên quân” (Quân đội trên hết) mà cố lãnh đạo Kim Yong-il đưa ra năm 1960.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng sau thành công của vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ăn mừng sau thành công của vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù tiệc ăn mừng diễn ra trên khắp Triều Tiên, nhưng không khí ở Bình Nhưỡng vẫn hết sức căng thẳng. Trong suốt thời gian diễn ra lễ ăn mừng, các đoàn xe quân sự vẫn diễu quanh thành phố.

Trong một diễn biến liên quan, trang tin Yonhap hôm qua 26/8 dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, từ đầu tuần này quân đội đã nâng báo động lên mức cao nhất trong bối cảnh cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 75.000 binh sĩ, trong đó có 25.000 binh sĩ Mỹ.

Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận và đe dọa sẽ tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ. Triều Tiên cũng tăng cường các hoạt động diễn tập quân sự ở các khu vực tiền tuyến.

Trong một động thái nhằm cảnh báo cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, hôm 24/8, Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa từ tàu ngầm. Tên lửa này đã bay được khoảng 500km trước khi rơi vào khu vực nằm trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi đây là “thành công của mọi thành công”, đánh dấu bước tiến lớn về công nghệ quân sự, cho phép Bình Nhưỡng khả năng tấn công các mục tiêu ở đất liền Mỹ.

Minh Phương

Theo Independent, Yonhap