1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên: Lấy cương gỡ bí

Chương trình hạt nhân và tên lửa hiện là con chủ bài và vũ khí chiến lược duy nhất của Triều Tiên trong mặc cả mọi chuyện với Mỹ và cả với Trung Quốc.

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân.
Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

Việc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân là điều bên ngoài luôn không loại trừ, vậy mà mỗi lần Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân đều gây bất ngờ.

Bất ngờ vì những tiến triển mới trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên và bất ngờ vì Triều Tiên bất chấp mọi răn đe và cảnh báo, mọi áp lực và trừng phạt, mọi phê trách và lên án của bên ngoài. Ở lần thử nghiệm hạt nhân mới đây nhất của Triều Tiên cũng không hề khác.

Có thể thấy nhân tố chủ đạo xuyên suốt chiến lược của Triều Tiên là tiếp tục chứ không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Cho nên sẽ không có chuyện Triều Tiên chịu từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa trước khi đạt được những yêu cầu của mình đối với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và LHQ.

Cho tới nay, LHQ và các đối tác bên ngoài, kể cả Trung Quốc và đặc biệt là Mỹ, đã gây khó, mức độ tuỳ thuộc vào lợi ích chiến lược cụ thể của từng bên, cho Triều Tiên. Triều Tiên hiện đang rất khó khăn về nhiều phương diện và triển vọng sẽ còn khó khăn hơn nữa. Chính vì thế, Triều Tiên càng bám giữ vào chính sách dùng cương chế cương, lấy cương gỡ bí.

Chương trình hạt nhân và tên lửa hiện là con chủ bài và vũ khí chiến lược duy nhất của Triều Tiên trong mặc cả mọi chuyện với Mỹ và cả với Trung Quốc.

Hai nước này và cả các đối tác khác không lo ngại gì thật sự và sâu sắc hơn ngoài lo ngại Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân mới. Cứ thử nghiệm và phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa như thế, Triều Tiên luôn duy trì được “tư thế” trong quan hệ với các đối tác này và trong đàm phán với họ.

Tác dụng răn đe của nó là sự đảm bảo an ninh công hiệu nhất cho Triều Tiên từ trước đến nay. Triều Tiên vừa muốn vậy vừa thấy buộc phải làm vậy.

Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và tên lửa vì biết rằng Trung Quốc, dẫu có nói gì và làm gì, thì rồi cuối cùng cũng không thể bỏ rơi Triều Tiên, vẫn là chỗ dựa quan trọng nhất của Triều Tiên về chính trị, kinh tế và cả an ninh.

Lý do quan trọng không kém là mọi biện pháp của các đối tác bên ngoài nhằm trừng phạt Triều Tiên cho đến nay đều không đưa lại tác động như họ mong đợi.

Chừng nào còn chịu đựng được, còn có chỗ dựa, còn sử dụng được vũ khí khiến đối thủ phải dè chừng thì chừng đó cuộc chơi với thử tên lửa và hạt nhân của nước này còn tiếp diễn.

Theo Thiên Nhai

Đại đoàn kết