1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đóng cửa thêm đại sứ quán

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên tiếp tục đóng cửa đại sứ quán ở Bangladesh và Congo, sau các động thái tương tự trước đó.

Triều Tiên đóng cửa thêm đại sứ quán - 1

Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid (Ảnh: Yonhap).

Theo Daily Star, tuần trước, Triều Tiên đã đóng cửa đại sứ quán ở Dhaka, Bangladesh và thông báo rằng cơ quan ngoại giao của Triều Tiên ở Ấn Độ sẽ đảm nhận các công việc liên quan.

Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Triều Tiên đã cử 4 nhà ngoại giao, bao gồm đại sứ, đến đại sứ quán ở Bangladesh.

NK News, một trang tin chuyên về Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng cũng chuẩn bị đóng cửa đại sứ quán tại Congo.

Theo NK News, Triều Tiên không đưa ra lý do đóng cửa đại sứ quán và cơ quan ngoại giao của nước này ở Ethiopia sẽ tiếp quản nhiệm vụ.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Congo vào năm 1964, Triều Tiên đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với quốc gia châu Phi này, chủ yếu thông qua xuất khẩu vũ khí và khai thác vàng, theo Yonhap.

Các đại sứ quán ở Bangladesh và Congo là các cơ quan mới nhất trong danh sách các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài mà Bình Nhưỡng đã đóng cửa trong những tháng qua, bao gồm các cơ quan ở Angola, Hong Kong, Nepal, Tây Ban Nha và Uganda. Triều Tiên cho biết việc đóng cửa là một phần trong nỗ lực nâng cao hiệu quả ngoại giao của nước này.

Đầu tháng này, Triều Tiên cho biết họ sẽ đóng cửa và mở các cơ quan ngoại giao mới "phù hợp với môi trường toàn cầu đã thay đổi và chính sách ngoại giao quốc gia", nhưng không nêu rõ kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia nào.

Theo Yonhap