1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đe dọa “tấn công cục bộ” nhằm vào hải quân Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 8/5 đã đe dọa sẽ “tấn công các mục tiêu chưa thông báo” nhằm vào hải quân Hàn Quốc, với cáo buộc Seoul xâm phạm vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, nơi đã từng xảy ra "chạm trán nảy lửa" giữa hai nước.

Triều Tiên đe dọa tấn công các mục tiêu xác định nhằm vào Hàn Quốc. (Ảnh:

Triều Tiên đe dọa tấn công các mục tiêu xác định nhằm vào Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA)

Theo hãng thông tấn KCNA, hôm nay 8/5, Bình Nhưỡng đã cáo buộc hải quân Hàn Quốc xâm phạm các vùng nước của nước này hàng ngày trong suốt tuần qua, và gọi đó là xâm lược quân sự.

KCNA dẫn lời một tư lệnh quân đội Triều Tiên cho biết: “Từ giờ trở đi, những cuộc tấn công vào các mục tiêu chưa được thông báo sẽ được tiến hành nhằm chống lại các xâm phạm biên giới trên biển của chúng ta tại các khu vực nóng thuộc vùng biển phía tây”.

Một quan chức của Bộ tư lệnh Thống nhất Hàn Quốc đã gọi lời đe dọa của Bình Nhưỡng là “vô lý” và cho biết các tàu hải quân của nước này không hề xâm phạm biên giới.

Phía Hàn Quốc cho hay 17 chiếc tàu tuần tra của nước này đã được điều động đến vùng biển trên nhằm kiểm soát các tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở khu vực điểm nóng biên giới trên biển gần Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-soek cho hay lời đe dọa của Triều Tiên chỉ dựa trên những "luận điệu xuyên tạc" và nê rõ: Bình Nhưỡng sẽ “hối hận nếu tiếp tục phớt lờ cảnh báo của chúng tôi và có các hành động khiêu khích”.

Lời cảnh cáo của Bình Nhưỡng được đưa ra đúng vào mùa đánh bắt hải sản thường niên, kéo dài đến tháng 6 tại vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Lực lượng hải quân từ hai nước Hàn – Triều từng chạm trán vào đúng dịp này trong những năm 1999 và 2002, khiến hàng chục lính thủy hai bên thiệt mạng.

Tháng 3/2010, một tàu hải quân Hàn Quốc bị ngư lôi tấn công, chìm xuống vùng biển phía tây làm chết 46 thủy thủ. Seoul cáo buộc Triều Tiên gây ra vụ việc, trong khi Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan.

Nghi Phương
Theo ABC News