1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đặt mìn dọc biên giới ngăn binh lính bỏ trốn

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đang tiến hành đặt mìn dọc biên giới để ngăn việc binh sĩ bỏ trốn về phía Nam. Bình Nhưỡng cũng được cho là đang gia tăng hoạt động thu thập thông tin quân sự ở khu vực biên giới phía Nam.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc biên giới với Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc biên giới với Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết vài tháng gần đây Triều Tiên đã tiến hành gài mìn dọc đường biên giới phía Nam nhằm ngăn cản binh sĩ nước này trốn sang Hàn Quốc.

Theo quan chức trên, dưới thời vị lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã gia tăng các nỗ lực nhằm ngăn chặn binh sĩ nước này bỏ trốn sang Trung Quốc và Hàn Quốc, và việc đặt mìn dọc biên giới liên Triều nhằm phục vụ mục đích trên.

Quan chức Hàn Quốc dấu tên còn cho rằng quân đội Triều Tiên đang cố thu thập tin tức tình báo quân sự tại các vùng phía tây, phía đông và khu vực giữa đường biên giới hai miền trong hai tháng vừa qua. Ông cũng cho hay Seoul đã củng cố phòng thủ tại biên giới nhằm ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ phía Bắc.

Những binh sĩ Triều Tiên được cho là đi thành các nhóm khoảng 20 người, thực hiện công tác kiểm tra và sửa chữa những biển báo được cắm dọc biên giới. Hiện có khoảng 1.300 tấm biển như vậy, mỗi chiếc cách nhau từ 200 đến 300m.

Về mặt danh nghĩa, hai miền trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến liên Triều 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, và chưa có hòa ước nào giữa hai nước.

Thoa Phạm
Theo Yonhap