1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cách chức 167 sỹ quan pháo binh

(Dân trí) - Theo tờ Mainichi của Nhật Bản, mới đây nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên Kim Jong-un đã phát lệnh giải thể một đơn vị pháo binh và cách chức 167 sỹ quan cấp cao do thiếu năng lực điều hành các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức viếng lăng Kumsusan

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức viếng lăng Kumsusan.

Việc cách chức được đưa ra sau chuyến thị sát huấn luyện pháo binh của ông Kim Jong-un hồi tháng 4. Theo đó, sau khi chứng kiến các kết quả diễn tập ở mức thấp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã phê phán đội ngũ chỉ huy, yêu cầu giải thể đơn vị này và cách chức những sĩ quan liên quan.

Đây là sự kiện chưa từng xảy ra ở Triều Tiên. Nó phản ánh sự quyết đoán và tự tin lớn của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un trong việc nắm quyền điều hành đất nước cũng như quyền lực ở cơ quan quân sự tối cao nhất, trái ngược hoàn toàn với những đồn đoán trước đó nói rằng có thể ông đã bị cô lập, thu hẹp quyền lực, hay thậm chí bị tiếm quyền.

Theo một số nguồn tin khác, sau khi kết thúc chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã được nghe báo báo về nguyên nhân dẫn đến kết quả huấn luyện yếu kém, theo đó các thành viên của đơn vị trên đã sao nhãng luyện tập do tập trung quá nhiều vào tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, cách giải thích này không giúp lay chuyển quyết định cứng rắn của ông Kim Jong-un trong việc quyết tâm nâng cao chất lượng binh sĩ. Ông Kim Jong-un khẳng định sự nghiệp “xây dựng đất nước giàu mạnh” là điều bắt buộc phải tiến hành đối với mọi quân nhân. Do đó, việc trừng phạt mạnh tay lần này sẽ là bài học cho những đơn vị còn thiếu tập trung trong công tác huấn luyện tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Được biết, bên cạnh việc mạnh tay "trảm tướng", nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng hạ cấp một số quan chức quân sự liên quan và ra lệnh hạn chế cấp phép ra nước ngoài cho các quan chức này. Cụ thể, với những sĩ quan cấp cao bị giáng 2 cấp từ thượng tướng xuống thiếu tướng, các chuyến công cán nước ngoài sẽ bị theo dõi chặt chẽ. Còn với những sĩ quan cấp thấp hơn, việc ra nước ngoài công tác hoàn toàn bị cấm cho tới khi có lệnh mới.

Vũ Anh
Theo Mainichi