1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên buộc tội công dân Mỹ

(Dân trí) - Bình Nhưỡng hôm nay xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ và đang chuẩn bị cáo buộc anh này “phạm tội chống lại Triều Tiên”.

Triều Tiên buộc tội công dân Mỹ - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẽ bay tới Triều Tiên vào cuối tháng này.
Theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, Jun Young-su bị bắt vào tháng 11 năm ngoái. Trước đó Mỹ không tiết lộ danh tính người bị bắt nhưng cho biết các nhà ngoại giao Thụy Điển đã tới gặp người này.

 

Sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng đại diện cho quyền lợi của Mỹ do Mỹ và Triều Tiên không thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Triều Tiên không nói rõ người đàn ông bị bắt giữ phạm tội gì. Nhưng báo chí Hàn Quốc cho biết người bị bắt là doanh nhân Hàn-Mỹ, có thể đã tham giao vào công tôn giáo.

 

Những năm gần đây Triều Tiên đã giam giữ một số công dân Mỹ.

 

Nổi bật nhất là vụ bắt giữ 2 nữ phóng viên Laura Ling và Euna Lee năm 2009. Họ đã bị giam giữ trong nhiều tháng trước khi được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tới Bình Nhưỡng để đàm phán trả tự do cho họ.

 

Thông tin về vụ bắt giữ Jun được đưa ra vào thời điểm trước chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Trước đây, ông Carter cũng đã tới Bình Nhưỡng để thương thuyết trả tự do cho các công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ.

 

Cựu Tổng thống Carter cũng cho biết trong chuyến đi lần này ông sẽ thảo luận về việc nối lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phan Anh
Theo BBC