1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh cãi cảnh “biển” người Trung Quốc chen chân chờ siêu thị mở cửa

(Dân trí) - Việc hàng chục nghìn người đã chen nhau xếp hàng suốt hơn 4 giờ để chờ vào một cửa hàng nội thất Ikea mới ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng nước này.

Tranh cãi cảnh “biển” người Trung Quốc chen chân chờ siêu thị mở cửa
Tranh cãi cảnh “biển” người Trung Quốc chen chân chờ siêu thị mở cửa - 1

Nhân viên an ninh nỗ lực giữ trật tự trong khi mọi người xếp hàng dài bên ngoài siêu thị Ikea (Ảnh: Getty)

Video được các hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy rất đông người đã xếp hàng dài để vào một cửa hàng nội thất của hãng Ikea (Thụy Điển) tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hôm 29/8. Đây là cửa hàng thứ 28 của hãng Ikea tại Trung Quốc.

Cảnh chen lấn xô đẩy đã xảy ra khi hàng chục nghìn người xếp hàng dưới cái nắng gắt. Nhân viên an ninh phải sử dụng loa để cố gắng giữ gìn trật tự và yêu cầu mọi người cất ô để tránh làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Ước tính, khoảng 80.000 đã vào siêu thị trong giờ đầu tiên sau khi mở cửa.

Dòng người xếp hàng dài đã khiến cư dân mạng bị sốc. Nhiều trong số những người xếp hàng là người trẻ và đến từ các thành phố khác. Một số cư dân mạng cho rằng cảnh tượng thật đáng xấu hổ và đặt câu hỏi rằng những người trẻ xếp hàng nhiều giờ có phải đi làm hay không.

“Tôi không hiểu sao họ lại làm vậy. Hàng hóa vẫn còn ở đó”, một cư dân mạng viết.

Cũng trong tuần vừa rồi, một siêu thị Costco tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cũng phải đóng cửa sớm trong ngày đầu khai trương do số lượng người đến mua sắm quá đông, gây ra cảnh chen lẫn hỗn loạn.

Tranh cãi cảnh “biển” người Trung Quốc chen chân chờ siêu thị mở cửa - 2

(Ảnh: Getty)

An Bình

Theo Dailymail