1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể các nhân chứng

(Dân trí) – Trận lốc xoáy với sức gió 320 km/h đã càn quét khu vực thị trấn Moore, trong vòng khoảng 45 phút, khiến ít nhất 91 người chết, trong đó có 20 trẻ em. Nhiều người dân địa phương chưa hết bàng hoàng khi thuật lại sự việc.

Cày xới mặt đất và nghiền nát mọi chướng ngại vật trên đường đi, trận lốc xoáy vừa tràn qua khu ngoại ô Moore với khoảng 55.000 dân của thành phố Oklahoma của Mỹ đã khiến người dân địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Không còn gì nguyên vẹn trên đường đi của lốc xoáy
Không còn gì nguyên vẹn trên đường đi của lốc xoáy

Những hình ảnh chụp hiện trường từ trên cao khiến người ta có cảm giác cả khu vực như vừa bị "đánh bom nguyên tử", phóng viên kênh truyền hình KFOR nhận định.

Kênh BBC dẫn lời người đứng đầu cơ quan y tế Oklahoma cho biết đã có 91 người thiệt mạng trong đó có 20 trẻ em. Trong số những người thiệt mạng có một gia đình 4 người với một em nhỏ. Theo kênh KFOR gia đình chưa rõ danh tính này đã thiệt mạng khi tránh lốc trong tủ lạnh.

Trường tiểu học Plaza Towers bị cơ lốc xoáy tấn công trực diện chỉ còn lại phần móng và đống đổ nát.

“Ngôi trường hoàn tòan bị san phẳng. Các bức tường không còn lại gì”, phó thống đốc bang Oklahoma Todd Lamb khẳng định với BBC. “Vẫn còn khoảng hai chục trẻ em đang mất tích. Đã có một số thi thể được tìm thấy từ ngôi trường đó. Tất cả thật khủng khiếp và đáng sợ”.

James Rushing, người có con học tại trường tiểu học Plaza Towers phát biểu với hãng tin AP: “Khoảng 2 phút sau khi tôi tới đó ngôi trường bắt đầu vỡ ra từng mảng”.

Nhà của nhiều người dân địa phương hoàn toàn bị thổi bay
Nhà của nhiều người dân địa phương hoàn toàn bị thổi bay

Một ngôi trường tiểu học khác là Briarwood cũng bị phá hủy nhưng nhiều em học sinh đã được các giáo viên đưa ra ngoài an toàn khi cơn lốc đi qua.

Brady, một học sinh lớp 6 trường Briarwood cho biết các em đã chạy vào trong khu vệ sinh của trường và nhờ đó thoát nạn. “Những khối bê tông và mọi thứ sập xuống đè lên nó nhưng cũng nhờ đó mà các học sinh được che chắn một chút, ý cháu nói là họ bị mắc kẹt bên dưới lớp bê tông”, Brady thuật lại với KOCO-TV.

Một người phụ nữ chưa hết bàng hoàng phát biểu với kênh KWTV: “Mọi thứ mất hết rồi…Cả ngôi nhà của tôi cũng mất rồi”. Trước đó bà đã phải nằm vào trong bồn tắm cùng đứa con nhỏ để ẩn nấp. Sợ con mình bị gió cuốn đi bà vừa ôm vừa tóm chặt tóc con.

Cảnh tượng hoang tàn đến tang thương
Cảnh tượng hoang tàn đến tang thương

“Tôi không thể tin những gì đã xảy ra. Chúng tôi có khoảng 30 phút để di tản. Nó diễn ra quá nhanh. Thật không tin nổi”, Steve Wilkerson, một cư dân khác không giấu nổi vẻ bị sốc.

Nhân chứng Elizabeth thì cho biết bà đang trên đường cao tốc thì cơn bão ập tới. Bà quyết định quay trở về nhà để cứu con chó Ginger của mình trong nhà. “Tôi thực sự phóng nhanh trên đường cao tốc. Cảnh sát có thể bắt tôi nộp phạt cũng được, tôi không quan tâm”, Elizabeth nói.

Bà vừa về tới nhà thì cơn lốc ập tới. Dù đã ôm con chó núp trong bồn tắm, sức mạnh của cơn lốc vẫn đủ để quăng bà bay vòng quanh và khiến bà bị thương ở đầu. Dù vậy người phụ nữ yêu động vật này khẳng định mình sẵn sàng liều mạng sống vì thú cưng.

Rất nhiều em nhỏ là nạn nhân trong cơn lốc xoáy
Rất nhiều em nhỏ là nạn nhân trong cơn lốc xoáy

Ông Heather Moore, thì miêu tả rằng cơn lốc “cực kỳ đáng sợ” và cho biết thêm rằng sự ồn ào mà nó tạo ra “giống như thể một đoàn tàu hỏa đang cán qua người bạn”.

“Chúng tôi đã chốt chặt cửa khi thấy cơn lốc tới. Càng tới gần nó càng gầm thét lớn hơn và sau đó chốt cửa bung ra”, nhân chứng Ricky Stover thuật lại. “Chúng tôi không thể tiến lại gần và cơn lốc thổi bung cửa. Sau đó thì kính, mảnh vỡ bắt đầu bay tới tấp vào chúng tôi. Tôi đã nghĩ mình không thể thoát chết”.

Cơ quan thời tiết quốc gia của Mỹ cho biết cơn lốc tạo ra sức gió lên tới 320 km/h. “Đây chắc chắn là trận lốc xoáy mạnh nhất tôi từng thấy trong 20 năm công tác tại cơ quan khí tượng”, nhà khí tượng Rick Smith tại thành phố Norman, Oklahoma khẳng định.

Thanh Tùng
Tổng hợp