1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO: Nga không được phép thắng ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Nga không được phép chiến thắng ở Ukraine khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ 6.

Tổng thư ký NATO: Nga không được phép thắng ở Ukraine - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

"Những gì xảy ra ở Ukraine thật khủng khiếp, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu hôm nay 4/8.

Theo ông Stoltenberg, cuộc xung đột ở Ukraine là "tình huống nguy hiểm nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II".

"Mối quan tâm của chúng ta là, kiểu chính sách gây hấn như vậy không được phép thành công", Tổng thư ký NATO nói, đề cập chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ông Stoltenberg cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là một cuộc tấn công vào trật tự thế giới hiện đại, do vậy NATO phải ngăn xung đột lan rộng.

"Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào Ukraine, một quốc gia dân chủ độc lập với hơn 40 triệu dân, mà còn là một cuộc tấn công vào các giá trị của chúng ta và trật tự thế giới mà chúng ta mong muốn", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Ông Stoltenberg cho biết, để đẩy lùi thành công chiến dịch quân sự của Nga, NATO và các nước thành viên phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine cùng các hỗ trợ khác trong thời gian dài sắp tới.

Tổng thư ký NATO từng cảnh báo xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài nhiều năm. Vì vậy, NATO được cho là đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho việc chiến sự sẽ kéo dài, thông qua việc huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng vũ khí theo chuẩn NATO. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi tháng 7 viện dẫn một bài báo của truyền thông Anh đưa tin về việc các nước NATO bắt đầu huấn luyện nhóm 500 quân nhân Ukraine đầu tiên tại Manchester, Anh.

Theo đó, NATO dự kiến sẽ đào tạo 10.000 binh sĩ Ukraine trong khoảng thời gian 3 tháng để họ có thể sử dụng các loại vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine nhằm đối phó với lực lượng Nga.

Bà Zakharova cáo buộc hành động này "tạo nên một cuộc chiến hỗn hợp" nhằm vào Nga. Bà cũng cáo buộc phương Tây đang lợi dụng Ukraine như một "vũ khí chống lại Nga cũng như chống lại chính Ukraine, và không một ai nghĩ về số phận của những công dân Ukraine".

Phương Tây trong thời gian qua đã ồ ạt đưa khí tài quân sự tới viện trợ Ukraine đối phó Nga. Mỹ và các đồng minh NATO đã cam kết viện trợ quân sự hàng chục tỷ USD cho Ukraine. Phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng, trong đó có tổ hợp pháo HIMARS, nhằm giúp Kiev đối phó với đà tiến công của Moscow.

Tuy nhiên, Ukraine đang đối mặt với việc quân nhân nước này chưa sử dụng thành thạo vũ khí do phương Tây cung cấp, do hàng chục năm tác chiến bằng vũ khí từ thời Liên Xô. 

Giới chức Nga đầu tuần này cáo buộc Mỹ can dự trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Nga viện dẫn phát biểu của Phó cục trưởng tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky rằng, Mỹ đã phối hợp với Ukraine trong các quyết định tấn công bằng pháo phản lực HIMARS trên chiến trường.

Nga nhiều lần cảnh báo, các nỗ lực đưa vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc chiến kéo dài và Moscow sẽ không từ bỏ quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine