1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO cáo buộc Trung Quốc "bắt nạt các nước khắp thế giới"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cải thiện quan hệ nhằm ngăn động thái của Trung Quốc mà ông cáo buộc là "bắt nạt các nước khắp thế giới".

Tổng thư ký NATO cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước khắp thế giới - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước Ủy ban an ninh và đối ngoại Nghị viện châu Âu, ông Stoltenberg cho rằng Mỹ và EU cần phải nhanh chóng cải thiện quan hệ hợp tác khi họ đang phải đối mặt với một Trung Quốc đang lên nhưng "ngày càng khiêu khích" và "đe dọa".

Ông Stoltenberg cho rằng NATO nên hợp tác với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nếu muốn ngăn Trung Quốc "bắt nạt các nước trên thế giới".

Ông Stoltenberg nói: "Nếu quý vị lo ngại về sự trỗi dậy của sức mạnh quân sự và kinh tế Trung Quốc, thì việc chúng ta, (các nước) châu Âu và Bắc Mỹ tại NATO, phải sát cánh cùng nhau, trở nên quan trọng hơn".

Tổng thư ký NATO cáo buộc Trung Quốc có hành động "phá hoại pháp quyền" và ông hoan nghênh "cam kết rõ ràng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc xây dựng lại các liên minh và củng cố NATO".

NATO, một liên minh quân sự giữa 30 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, đã trải qua 4 năm khó khăn khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa rút khỏi khối, cáo buộc các thành viên châu Âu không đóng góp ngân sách quốc phòng đủ theo mức quy định.

Tuy nhiên, dưới thời ông Biden, mối quan hệ giữa Mỹ và NATO đang được cải thiện. Ông Biden tuần trước cũng tham gia cuộc họp trực tuyến của nhóm "Bộ Tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Nhóm này được mô tả là nhóm "NATO thu nhỏ" ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông Stoltenberg ghi nhận sự phát triển kinh tế và chương trình chương trình xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, nhưng đánh giá rằng sự trỗi dậy liên tục của quốc gia này là mối quan ngại sâu sắc. Ông cho rằng Trung Quốc và phương Tây không chia sẻ chung các giá trị và Trung Quốc sắp trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Bắc Kinh đã có ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 thế giới và họ đang đầu tư mạnh mẽ vào việc hiện đại hóa quân đội.

Trong thời gian qua, các thành viên NATO đã lên kế hoạch điều động chiến hạm đi tới khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền phi pháp thông qua cái gọi là "đường chín đoạn", thuật ngữ không được cộng đồng quốc tế công nhận.