1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đang kiểm soát bầu trời ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Do Nga kiểm soát bầu trời trong khi Ukraine thiếu những hệ thống phòng không cần thiết, Kiev khó đạt đột phá trong cuộc xung đột hiện nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đang kiểm soát bầu trời ở Ukraine - 1

Hỏa hoạn tại Kiev sau một cuộc tập tên lửa của Nga hôm 2/1 (Ảnh: AFP).

"Tình hình mặt trận rất phức tạp, chúng tôi thiếu vũ khí. Nếu Nga không kiểm soát bầu trời và chúng tôi có đủ hệ thống phòng không thì chúng tôi có thể phá hủy được máy bay của họ, khi đó chúng tôi có thể tiến lên. Đến nay, Ukraine không đạt được tiến triển đáng kể nào vì người Nga đang kiểm soát bầu trời", Tổng thống Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Latvia ngày 11/1.

Ông cho biết thêm, Nga đang tập kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, biến những nơi này thành nơi "đồng không, nhà trống" để sau đó có thể đưa lực lượng vào.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch không kích Ukraine kể từ cuối năm ngoái sau vài tháng tăng cường sản xuất và tích trữ tên lửa. Trong khi đó, Ukraine phải vật lộn đối phó với tình trạng viện trợ quân sự của phương Tây giảm dần.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói rằng, Nga đã sử dụng toàn bộ kho vũ khí trên không của mình trong các cuộc tấn công gần đây, gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái.

Trong mỗi cuộc tấn công, Moscow đều sử dụng số lượng lớn và đa dạng chủng loại vũ khí nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine.

Trên chiến trường, Nga cũng bắt đầu thay đổi chiến thuật, từ những việc rất đơn giản như sơn đen máy bay không người lái để khiến chúng khó bị phát hiện vào ban đêm. Một thay đổi khác phức tạp hơn là chuyển ống xả động cơ của UAV từ sau ra trước nhằm đánh lừa các tổ hợp phòng không sử dụng kính ngắm nhiệt của Ukraine.

Truyền thông Ukraine mới đây dẫn thông tin từ các blogger nổi tiếng cũng cho hay, Nga dường như đã bắt đầu sử dụng UAV phản lực Shahed-238. Do được trang bị động cơ phản lực, UAV này có tốc độ nhanh hơn, khó phát hiện và bắn hạ hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yury Ihnat cho hay, UAV Shahed-238 hoạt động như một tên lửa hành trình mini. Theo ông, UAV này có tốc độ di chuyển lên đến 500km/h.

Ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm nghiên cứu Razumkov có trụ sở tại Kiev, nhận định chiến dịch tấn công mới của Nga đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để có thể tìm ra các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Theo ông, hệ thống phòng không Ukraine đang hoạt động ở mức tối đa, với tỷ lệ đánh chặn khoảng 70-80%. Để tăng tỷ lệ đánh chặn, Ukraine sẽ cần nhiều tổ hợp phòng không hơn nữa. Đây là thứ mà Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang rất thiếu.

Ngoài ra, để ngăn chặn làn sóng tấn công của Nga, Ukraine cần nhắm mục tiêu vào các tổ hợp tên lửa của Nga ở bên kia biên giới. Tuy nhiên, đây không phải mục tiêu dễ dàng bởi khả năng của Ukraine tiếp cận với tên lửa tầm xa còn hạn chế.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine