1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Uruguay “lỡ miệng” nói xấu lãnh đạo Argentina?

(Dân trí) - Buenos Aires đã chính thức lên tiếng phản đối sau khi Tổng thống Uruguay Jose Mujica bị cho là nói xấu người đồng cấp Argentina Cristina Kirchner.

Tổng thống Uruguay Jose Mujica (trái) và người đồng cấp Argentine Cristina Kirchner.

Tổng thống Uruguay Jose Mujica (trái) và người đồng cấp Argentine Cristina Kirchner.

Lời nói hớ của ông Mujica xảy ra trong khi ông khi đang thì thầm với một quan chức khác trước khi bắt đầu một cuộc họp báo ở Sarandi Grande, miền trung Uruguay, vào sáng qua.

“Mụ già này còn tệ hơn lão chột mắt”, ông Mujica nói, mà không hay biết rằng micro đã mở.

Tờ El Observador, vốn đã tải đoạn ghi âm lên trang web của tờ báo, cho hay ông Mujic ám chỉ vợ chồng Tổng thống Argentina Cristina Kirchner, mà không nhận ra rằng giọng ông đã bị thu âm.

Cựu Tổng thống Argentina Nestor Kirchner, từng có một mắt bị giảm thị lực, đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim hồi năm 2010.

Bình luận của ông Mujica đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khoảng một giờ sau đó, Tổng thống Mujica khẳng định với tờ La Republica rằng ông không ám chỉ Argentina và cũng muốn giải thích gì thêm.

Nhưng Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman đã chỉ trích các bình luận trên là “bôi nhọ” và “không thể chấp nhận được”, nói thêm rằng điều đó xúc phạm tới người đã khuất.

Argentina cũng đã chính thức trao công hàm phản đối cho đại sứ Uruguay tại Argentina, Guillermo Pomi.

Ông Mujica, 77 tuổi, nhậm chức tổng thống Uruguay hồi năm 2010.

Ông Nestor Kirchner từng làm tổng thống Argentina từ 2003-2007. Vợ ông, bà Cristina, đã kế nhiệm ông và tái đắc cử vào năm 2011.

An Bình
Theo AFP