1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine ra sắc lệnh đặc biệt

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra sắc lệnh đặc biệt cho ngày 16/2 - thời điểm mà giới tình báo phương Tây nghi ngờ Nga có thể "động binh" với Ukraine.

Tổng thống Ukraine ra sắc lệnh đặc biệt - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây ngừng đưa ra những cảnh báo có thể gây hoảng sợ hoặc đưa ra bằng chứng Nga sắp động binh với Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin RT, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/2 đã ký sắc lệnh đặc biệt, tuyên bố ngày 16/2 là ngày đoàn kết dân tộc. Theo sắc lệnh này, ông Zelensky yêu cầu các hộ gia đình, các tòa nhà công sở tiến hành việc treo cờ tổ quốc trên toàn quốc. Sắc lệnh cũng đề cập đến việc hát quốc ca vào lúc 10h ngày 16/2. Tổng thống Zelensky cũng khuyến khích người dân đeo ruy băng màu quốc kỳ.

"Họ nói rằng ngày 16/2 sẽ là ngày tấn công. Chúng ta sẽ biến nó thành ngày đoàn kết. Vào ngày đó, chúng ta sẽ treo cờ tổ quốc, đeo ruy băng màu quốc kỳ (xanh dương - vàng), và thể hiện với thế giới về sự đoàn kết dân tộc", ông Zelensky nói.

Ngày 16/2 là thời điểm mà giới tình báo Mỹ nghi ngờ Nga có thể triển khai một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Giới tình báo Mỹ cho rằng, Nga có kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công giả nhằm vào lãnh thổ Nga hoặc miền đông Ukraine để đổ lỗi cho chính quyền Kiev, lấy đó làm cớ đáp trả Ukraine.

Phương Tây dồn dập đưa ra cảnh báo Nga có thể sắp động binh với Ukraine với bằng chứng là Moscow dồn hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới nước láng giềng. Mỹ và các đồng minh đã liên tục chuyển vũ khí cho Ukraine và sơ tán nhân viên ngoại giao, hối thúc công dân rời Ukraine.

Bất chấp những cảnh báo này, giới chức cũng như người dân Ukraine dường như vẫn bình thản tiếp tục cuộc sống thường nhật. Các nhà hàng, quán bar ở thủ đô Kiev vẫn đông chặt khách. Người dân dường như không quan tâm nhiều đến những tin tức trên truyền thông về cuộc khủng hoảng hiện nay ở biên giới giữa Ukraine - Nga.

Giới chức Ukraine cũng chỉ trích việc các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao và hối thúc người dân rời Ukraine là "quá vội vàng và thận trọng quá mức".

Tổng thống Zelensky mới đây đề nghị phương Tây ngừng đưa ra những cảnh báo về các động thái quân sự của Nga bởi điều này có thể gây hoảng sợ và gây bất ổn kinh tế. Ông cho rằng, người dân Ukraine đã sống với mối đe dọa này suốt 8 năm qua và mối đe dọa đó không hề tăng lên.

"Có những tín hiệu từ lãnh đạo đáng kính của các quốc gia rằng ngày mai có thể xảy ra chiến tranh. Đó là cơn hoảng loạn, đất nước chúng ta sẽ phải trả giá bao nhiêu cho nó. Rủi ro lớn nhất với Ukraine là bất ổn trong nước. Chúng tôi không cần cơn hoảng loạn này", Tổng thống Zelensky nói hồi cuối tháng trước.

Bình luận về thông điệp bất nhất giữa Ukraine và phương Tây, giới phân tích cho rằng, Tổng thống Zelensky phải khéo léo lựa chọn thông điệp sao cho vẫn duy trì được nguồn viện trợ từ phương Tây nhưng trấn an được người dân Ukraine và không khiêu khích Nga.

Theo www.rt.com