1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine kêu gọi Israel cung cấp lá chắn Vòm Sắt

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine kêu gọi Israel cung cấp vũ khí nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Israel cung cấp lá chắn Vòm Sắt - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Mọi người đều biết hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel là tốt nhất và Israel chắc chắn có thể giúp người dân Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video trước các nhà lập pháp Israel hôm 20/3.

Tổng thống Zelensky cũng hoài nghi về sự lưỡng lự của Israel trong việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel cho Ukraine.

"Chúng tôi có thể hỏi tại sao chúng tôi không thể nhận vũ khí từ Israel, tại sao Israel không áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga hoặc không gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của Nga", ông Zelensky đặt câu hỏi.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt được cho là đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Israel đánh chặn "mưa" tên lửa từ Gaza. Vòm sắt là hệ thống phòng không do các doanh nghiệp quốc phòng của Israel sản xuất với sự hỗ trợ cả về tài chính và công nghệ của Mỹ.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin 2 tuần trước tại Moscow. Kể từ đó, ông Bennett thường xuyên trao đổi với ông Putin và Tổng thống Ukraine.

Israel đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải xung đột Nga - Ukraine. Israel đã phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhưng cũng thận trọng trong việc gây căng thẳng với Moscow.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel hôm 2/3, Tổng thống Putin đã nêu rõ lập trường của Nga về những điều kiện cần thiết nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Các điều kiện này bao gồm việc xét đến vô điều kiện các lợi ích an ninh của Nga, phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo trạng thái trung lập, không sở hữu hạt nhân của Ukraine, công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea cũng như công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk, Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây cung cấp vũ khí, máy bay chiến đấu và viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp nước này đối phó với Nga - lực lượng có sức mạnh quân sự vượt trội hơn.

Phát biểu với truyền thông quốc tế hôm 12/3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang rất cần bổ sung các hệ thống vũ khí phòng không. Ông cho biết Ukraine đã xác định chính xác có thể mua các hệ thống vũ khí ở những nước nào và sẵn sàng mua các hệ thống này, kể cả phải vay nợ.

"Ukraine có thể thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ukraine đã xác định nơi nào trên thế giới có những vũ khí đó, thậm chí chi tiết đến từng nhà kho", Tổng thống Zelensky nói.

Mỹ và các đồng minh đã bác đề xuất lập vùng cấm bay, thay vào đó chỉ cung cấp vũ khí cho Kiev. Các vũ khí này bao gồm tên lửa phòng không vác vai Stinger do Mỹ sản xuất, tên lửa Strela sản xuất từ thời Liên Xô vẫn còn cất giữ trong kho quân sự của một số nước châu Âu. Số vũ khí do phương Tây viện trợ được tin là đã giúp Ukraine kháng cự hiệu quả đà tiến công của lực lượng Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine