1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine đến Hà Lan, dự kiến thăm Tòa án Hình sự Quốc tế

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine bất ngờ đến Hà Lan sau khi dự cuộc họp cùng các lãnh đạo 5 quốc gia Bắc Âu diễn ra tại Helsinki, Phần Lan. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Zelensky tới Hà Lan.

Tổng thống Ukraine đến Hà Lan, dự kiến thăm Tòa án Hình sự Quốc tế - 1

(Từ trái sang) Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Phần Lan Niinisto tại cuộc họp báo ở Helsinki hôm 3/5 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng thông tấn ANP của Hà Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến sân bay Schiphol, tây nam thủ đô Amsterdam vào cuối ngày 3/5 sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu.

Hãng tin này cũng đăng ảnh một máy bay trong đêm tối, mô tả đó là chiếc máy bay của chính phủ Hà Lan có thể đang chở lãnh đạo Ukraine. Máy bay này được cho là đã cất cánh vào hôm 3/5 từ một sân bay Ba Lan đến Helsinki.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đến thăm Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Hay và có cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng như các thành viên của Quốc hội nước này.

Ông Zelensky cũng dự kiến sẽ có một bài phát biểu tại La Hay với tựa đề "Không có hòa bình nếu không có công lý cho Ukraine", theo đài truyền hình công cộng NOS.

Hiện phía chính phủ Hà Lan từ chối cung cấp thông tin cụ thể về chuyến thăm của ông Zelensky, viện dẫn lý do an ninh.

Bất chấp đất nước đang chìm trong chiến tranh, nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện nhiều chuyến thăm không báo trước đến một số thủ đô của các nước, bao gồm London, Paris và Washington, kể từ xung đột bùng nổ với Nga vào tháng 2/2022.

Ngay trước khi đến Hà Lan, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Phần Lan, nơi ông nhấn mạnh năm nay sẽ "mang tính quyết định" trong nỗ lực đối phó với Nga.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto, ông Zelensky khẳng định: "Tôi tin năm nay sẽ mang tính quyết định đối với chúng ta, với châu Âu, Ukraine, quyết định chiến thắng".

Ông cũng bác cáo buộc Kiev liên quan vụ UAV tấn công Điện Kremlin. "Chúng tôi không tấn công ông Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi đang bảo vệ các ngôi làng và thành phố", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trước đó cùng ngày, tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Zelensky, lãnh đạo các nước Bắc Âu gồm Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Iceland đã cam kết sẽ tiếp tục "hỗ trợ chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự" cho Kiev.

Ông Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng những hiệu quả trên chiến trường Ukraine trong tương lai sẽ thúc đẩy những quốc gia phương Tây cung cấp thêm các máy bay chiến đấu tiên tiến mà Kiev đã tìm kiếm từ lâu. "Tôi rất chắc chắn về các máy bay chiến đấu tân tiến vì chúng tôi sẽ sớm có một cuộc phản công" ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Niinisto ở Phần Lan.

Tuy nhiên, Tổng thống Niinisto tỏ ra dè dặt khi được hỏi về việc liệu Phần Lan có cung cấp máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet trong kho quân sự của nước này cho Kiev hay không. Đáp lại, ông Zelensky cười nói: "Nhưng chúng tôi thích máy bay của ngài, chỉ để ngài biết như vậy thôi, ngài Tổng thống".

Các quốc gia Bắc Âu đã liên tục cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022.

Hà Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Thủ tướng Rutte hồi tháng 2 từng khẳng định sẽ không loại trừ hình thức hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine, miễn là việc này không đẩy NATO vào xung đột với Nga.

Đan Mạch hôm 2/5 tuyên bố sẽ hỗ trợ gói thiết bị quân sự trị giá 1,7 tỷ kroner (252 triệu USD) cho Ukraine mở chiến dịch phản công như dự kiến.

Theo Al Jazeera