1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine cảnh báo trận chiến cận kề của Nga ở miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo trận chiến của lực lượng Nga tại miền Đông Ukraine sắp diễn ra, sau khi Moscow được cho là đã dồn quân tới khu vực này.

Tổng thống Ukraine cảnh báo trận chiến cận kề của Nga ở miền Đông - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Quân đội Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công ở phía đông đất nước chúng tôi. Cuộc chiến này sắp bắt đầu trong tương lai gần", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến hôm 17/4.

Theo ông Zelensky, Nga muốn kiểm soát vùng Donbass và tấn công các mục tiêu tại đây, tương tự ở thành phố Mariupol.

"Cũng giống như quân đội Nga đang tấn công Mariupol, họ muốn càn quét các thành phố và cộng đồng khác ở vùng Donetsk và Lugansk", ông Zelensky nói, đề cập tới 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass, Đông Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh cắt nguồn cung dầu của Nga. "Sự cần thiết về lệnh cấm vận đối với nguồn cung dầu từ Nga đang tăng lên mỗi ngày", ông Zelensky nói thêm.

Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga được cho là đang tập trung lực lượng ở miền Đông Ukraine để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn tại đây.

Nga cuối tháng 3 thông báo lực lượng quân sự nước này đã đạt được các mục tiêu trong giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Quân đội Nga tuyên bố rút lực lượng khỏi Kiev và phía Bắc Ukraine, tập trung mục tiêu "giải phóng hoàn toàn" Donbass, nơi có các vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine.

Các quan chức Ukraine và phương Tây gần đây đều nói rằng, họ đã quan sát thấy hoạt động tái triển khai quân đội Nga tới Donbass sau khi rút khỏi khu vực Kiev. Thống đốc vùng Lugansk Sergiy Gaiday dự báo Nga có thể chuẩn bị cho trận chiến lớn ở Đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo những tuần sắp tới sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng và căng thẳng với Ukraine.

Trong khi chuẩn bị cho chiến dịch ở miền Đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các binh sĩ Ukraine ở Mariupol đầu hàng trước 13h giờ ngày 17/4 theo giờ địa phương. Nga cảnh báo bất kỳ ai vẫn còn kháng cự sau thời hạn này sẽ bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tối hậu thư đã bị phớt lờ.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 17/4 tuyên bố, thành phố Mariupol bị quân đội Nga bao vây kể từ ngày 1/3, nhưng hiện vẫn chưa thất thủ. Quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong thành phố vẫn đang cầm cự trước đà tiến công của Nga, bất chấp tương quan lực lượng áp đảo.

Mariupol, ở Đông Nam Ukraine, là thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Azov. Nếu giành quyền kiểm soát Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa Nga, khu vực Donbass và bán đảo Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov.

Trước tình hình chiến sự căng thẳng tại Ukraine, Chris Coons, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ và là chính trị gia được truyền thông mô tả là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Joe Biden tại Thượng viện, đã nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông Coons lo ngại Ukraine sẽ "trở thành Syria của Đông Âu".

Giống như Tổng thống Biden, trước đây, ông Coons từng phản đối việc điều lực lượng Mỹ đến Ukraine. Do vậy, việc nghị sĩ này thay đổi lập trường làm dấy lên lo ngại về kế hoạch mà Tổng thống Mỹ đang cân nhắc trước tình hình Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine