Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tiếp tục đề cập đến khả năng eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Mỹ, bất chấp sự phản đối của Iran.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/8, Tổng thống Donald Trump chia sẻ bức ảnh có tiêu đề “Các vùng lãnh thổ mới của Mỹ”, trong đó liệt kê eo biển Hormuz là vùng lãnh thổ “mới” bên cạnh Puerto Rico, Guam và các thực thể khác.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng Tổng thống Trump tưởng tượng quá nhiều khi tuyên bố eo biển Hormuz thuộc về Mỹ.
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ trở thành “lãnh thổ Mỹ”.
Ngày 21/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông “xem eo biển Hormuz như một lãnh thổ của Mỹ”.
Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Iran chưa sẵn sàng để đưa ra một “thỏa thuận đúng đắn”. Ông nói thêm rằng Washington đang theo dõi “những gì tiếp theo sẽ xảy ra” trong cuộc xung đột Iran.
“Chúng tôi có sự kiểm soát hoàn toàn đối với toàn bộ khu vực liên quan đến eo biển Hormuz, và điều đó bao gồm cả các vùng lãnh thổ sâu bên trong đất liền. Vì vậy, họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng theo quan điểm của tôi, họ chưa sẵn sàng để đưa ra một thỏa thuận đúng đắn”, ông Trump nói.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz bằng lệnh phong tỏa và ông thích ý tưởng tuyên bố eo biển này “là một phần lãnh thổ” của Mỹ.
Ông cũng đăng một hình ảnh bản đồ lên mạng xã hội, trong đó gán nhãn tuyến đường thủy này là “lãnh thổ mới của Mỹ”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).
Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua giữa Mỹ và Iran. Trong khi Tehran đóng cửa eo biển này, Mỹ thực thi chiến dịch phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran kể từ tháng 4.
Iran nhiều lần tuyên bố nước này vẫn hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày 27/8 cho biết hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.
"Hiện tại, Iran đã tạm thời mở một hành lang đi qua khu vực trung tâm eo biển Hormuz, nhưng hoạt động vận tải biển trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán với Mỹ", ông Rezaei phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Manar của Lebanon.
Quan chức Iran cho biết các bên trung gian trong cuộc đàm phán với Washington đã "yêu cầu cung cấp danh sách các điều kiện của Iran để mở cửa eo biển này" và Tehran đang soạn thảo văn bản đó. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để khôi phục hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz là "chấm dứt mọi xung đột tại Trung Đông", đặc biệt là tại Gaza và Lebanon.





