Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” cho Fed

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ dừng toàn bộ hoạt động thương mại với các quốc gia mà Mỹ đang bị thâm hụt thương mại, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất.

Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” cho Fed - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tình hình rất đơn giản, chúng ta nên là quốc gia trả mức lãi suất thấp nhất thế giới... Hạ lãi suất xuống hoặc tôi sẽ ngừng giao dịch thương mại với các quốc gia mà chúng ta đang bị thâm hụt", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 4/9.

Nhà lãnh đạo Mỹ dẫn lại phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao liên quan đến thuế quan. Ông khẳng định Tổng thống có toàn quyền ngừng giao dịch thương mại với các đối tác thâm hụt và coi đây là biện pháp "mạnh mẽ hơn cả thuế quan". Ông cũng đưa ra ví dụ, nếu áp dụng biện pháp cứng rắn, ngừng giao thương với Canada, Mỹ có thể "tiết kiệm" được 90 tỷ USD.  

Bình luận trên được đưa ra ngay sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm khả quan hơn nhiều so với dự báo. Theo đó, trong tháng 8, nền kinh tế Mỹ tạo ra 162.000 việc làm mới.

Mặc dù số liệu việc làm cải thiện thường thúc đẩy kỳ vọng Fed nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, ông Trump cho rằng nền kinh tế Mỹ đang có xếp hạng tín nhiệm mạnh mẽ hơn và xứng đáng có mức lãi suất thấp chỉ từ 0,5% đến 1%, thay vì mức 4% như hiện tại.

Cảnh báo mới đánh dấu một bước đi nữa của ông Trump nhằm gây sức ép với Fed và tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Hiện Fed chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump.

Fed sẽ họp về lãi suất vào giữa tháng 9, thời điểm thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất để chống lại tình trạng lạm phát kéo dài.

Trước đó, hôm 2/9, Fed nhận định, mặc dù triển vọng kinh tế chung của đất nước vẫn tích cực, sự gia tăng bất ổn do giá năng lượng cao, các chính sách và cuộc chiến tại Iran đang gây áp lực lên tâm lý của ngành công nghiệp và các hộ gia đình.

Trong báo cáo khảo sát tình hình kinh tế, Fed cho biết hoạt động kinh tế toàn quốc tăng trưởng khiêm tốn kể từ đầu tháng 7, mức tiêu dùng của người dân tăng nhẹ.

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, tình trạng lạm phát cao đã khiến người tiêu dùng nhìn chung trở nên cực kỳ nhạy cảm về giá cả.

Mức giá cao cùng các chỉ số hiệu suất kinh tế biến động sẽ là vấn đề then chốt đối với Tổng thống Trump trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Đảng Cộng hòa của ông đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội.

Ông Trump đã tác động chưa từng có vào tính độc lập của Fed kể từ khi nhậm chức. Ông yêu cầu cơ quan này hạ lãi suất để thúc đẩy hoạt động kinh tế, bất chấp lạm phát cao.

Fed đã bỏ lỡ mục tiêu lạm phát dài hạn 2% trong hơn 5 năm qua, và các hộ gia đình Mỹ liên tục bị chật vật bởi giá cả đắt đỏ.

Theo CNBC