1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump đích thân quảng cáo hàng hóa của Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã tham gia buổi triển lãm sản phẩm do các công ty trên toàn nước Mỹ sản xuất tại Nhà Trắng và kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa.

Tổng thống Donald Trump ngày 17/7 đã tham gia buổi triển lãm thương mại do Nhà Trắng tổ chức để trưng bày các sản phẩm do các doanh nghiệp Mỹ sản xuất. Trong ảnh: Tổng thống Trump đội mũ cao bồi đặc trưng của Mỹ khi phát biểu trước các giám đốc điều hành của các công ty đến từ 50 bang của Mỹ và ca ngợi các sản phẩm của họ.
Tổng thống Donald Trump ngày 17/7 đã tham gia buổi triển lãm thương mại do Nhà Trắng tổ chức để trưng bày các sản phẩm do các doanh nghiệp Mỹ sản xuất. Trong ảnh: Tổng thống Trump đội mũ cao bồi đặc trưng của Mỹ khi phát biểu trước các giám đốc điều hành của các công ty đến từ 50 bang của Mỹ và ca ngợi các sản phẩm của họ.

Khi tới dự buổi triển lãm, nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa gắn mác “Made in America” và đích thân quảng cáo cho một số sản phẩm. Trong ảnh: Tổng thống Trump cầm cây gậy bóng chày, một sản phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm, trước sự chứng kiến của các quan chức Nhà Trắng và lãnh đạo các doanh nghiệp.
Khi tới dự buổi triển lãm, nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa gắn mác “Made in America” và đích thân quảng cáo cho một số sản phẩm. Trong ảnh: Tổng thống Trump cầm cây gậy bóng chày, một sản phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm, trước sự chứng kiến của các quan chức Nhà Trắng và lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tổng thống Trump cam kết sẽ đưa ra các điều chỉnh về pháp lý trong vòng 6 tháng tới để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất của Mỹ và xóa bỏ các rào cản thương mại cản trở hoạt động của các doanh nghiệp. Trong ảnh: Ông Trump ngồi trong một xe tải do Mỹ sản xuất sử dụng cho mục đích cứu hỏa được trưng bày tại buổi triển lãm ở Nhà Trắng.
Tổng thống Trump cam kết sẽ đưa ra các điều chỉnh về pháp lý trong vòng 6 tháng tới để bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất của Mỹ và xóa bỏ các rào cản thương mại cản trở hoạt động của các doanh nghiệp. Trong ảnh: Ông Trump ngồi trong một xe tải do Mỹ sản xuất sử dụng cho mục đích cứu hỏa được trưng bày tại buổi triển lãm ở Nhà Trắng.

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Trump nói: “Tôi muốn cam kết với từng người trong số các bạn rằng: chúng ta sẽ không cho phép các nước khác phá vỡ luật lệ, ăn cắp việc làm và bòn rút sự giàu có của chúng ta”. Trong ảnh: Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đứng cạnh một sản phẩm do doanh nghiệp Mỹ sản xuất và mang tới trưng bày tại khuôn viên Nhà Trắng.
Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Trump nói: “Tôi muốn cam kết với từng người trong số các bạn rằng: chúng ta sẽ không cho phép các nước khác phá vỡ luật lệ, ăn cắp việc làm và bòn rút sự giàu có của chúng ta”. Trong ảnh: Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đứng cạnh một sản phẩm do doanh nghiệp Mỹ sản xuất và mang tới trưng bày tại khuôn viên Nhà Trắng.

Tổng thống Trump đã tới xem rất nhiều sản phẩm đặc trưng của Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, dụng cụ âm nhạc, trang phục phi hành gia, máy móc nông nghiệp,… được trưng bày tại buổi triển lãm. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bắt tay và trò chuyện với các chủ doanh nghiệp.
Tổng thống Trump đã tới xem rất nhiều sản phẩm đặc trưng của Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, dụng cụ âm nhạc, trang phục phi hành gia, máy móc nông nghiệp,… được trưng bày tại buổi triển lãm. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bắt tay và trò chuyện với các chủ doanh nghiệp.

Từ khi còn là ứng viên tranh cử tổng thống, ông Trump đã đề cao chính sách “Nước Mỹ là số một” và mong muốn các doanh nghiệp Mỹ sẽ phát triển mạnh hơn tại thị trường nội địa. Trong ảnh: Tổng thống Trump quan sát mô hình thu nhỏ của mẫu trực thăng Sikorsky được trưng bày tại triển lãm.
Từ khi còn là ứng viên tranh cử tổng thống, ông Trump đã đề cao chính sách “Nước Mỹ là số một” và mong muốn các doanh nghiệp Mỹ sẽ phát triển mạnh hơn tại thị trường nội địa. Trong ảnh: Tổng thống Trump quan sát mô hình thu nhỏ của mẫu trực thăng Sikorsky được trưng bày tại triển lãm.

Tổng thống Trump ký một văn kiện khi tham dự buổi triển lãm sản phẩm “Made in America” tại Nhà Trắng ngày 17/7.
Tổng thống Trump ký một văn kiện khi tham dự buổi triển lãm sản phẩm “Made in America” tại Nhà Trắng ngày 17/7.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters