1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Tổng thống Trump đề xuất cuộc gặp 3 bên với lãnh đạo Nga, Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump đề xuất cuộc gặp 3 bên với lãnh đạo Nga, Trung Quốc - 1

(Từ trái sang) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng phi hạt nhân hóa sẽ là mục tiêu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Ông tuyên bố ủng hộ các động thái hướng tới phi hạt nhân hóa và không có lý do gì để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với ông Putin về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trung Quốc cũng "rất cởi mở" với điều đó, nhưng nỗ lực này đã thất bại khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy Trung Quốc ngừng từ chối các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân nhưng không đạt được kết quả.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có cái nhìn mới về vấn đề này. Ông muốn có cuộc trò chuyện với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc áp đặt giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân, và sau đó có thể hướng đến một cuộc họp 3 bên.

Ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc thảo luận như vậy, nhưng hy vọng sẽ bắt đầu trong "tương lai không xa".

"Không có lý do gì để chúng tôi chi gần 1.000 tỷ USD cho quân sự. Không có lý do gì để các vị chi 400 tỷ USD, Trung Quốc sẽ ở mức 400 tỷ USD. Theo tôi, chúng ta có thể giải quyết chuyện này, chúng ta có thể dùng số tiền này vào việc khác", ông Trump bình luận.

Ông cho rằng việc cuộc họp diễn ra ở đâu không quan trọng, quan trọng là kết quả cuối cùng.

"Chúng ta có rất nhiều (vũ khí hạt nhân), thậm chí có thể hủy diệt thế giới 50 lần, 100 lần. Trung Quốc đang cố gắng bắt kịp vì về cơ bản họ đang ở phía sau rất nhiều, nhưng trong vòng 5 hoặc 6 năm nữa, họ sẽ tiến xa hơn", ông Trump đề cập đến quy mô kho vũ khí hạt nhân của Washington và Bắc Kinh.

Về phía Moscow, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky đầu tuần này nêu rõ Nga và Mỹ có thể khởi động lại các cuộc thảo luận thực chất về cắt giảm vũ khí hạt nhân, nếu như Washington thay đổi lập trường.

"Chúng tôi chưa bao giờ né tránh các cuộc đàm phán như vậy, nhưng chúng cần phải bao quát toàn bộ mối quan hệ phức tạp giữa Nga và Mỹ mà nói một cách nhẹ nhàng là hiện không mấy tốt đẹp", ông Polyansky nói và cho rằng Mỹ vốn chỉ hướng tới "cách tiếp cận có chọn lọc", tập trung vào những chủ đề mà Washington quan tâm.

Quan chức Nga nhấn mạnh: "Kiểm soát vũ khí là một trong những vấn đề cấp bách nhất, do nhiều năm qua Mỹ đã phá bỏ các khuôn khổ pháp lý có liên quan. Việc khôi phục sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm như vậy, miễn là có các cuộc đàm phán rộng hơn để giải quyết thỏa đáng những lo ngại của chúng tôi".

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0