1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump đánh tiếng Bộ trưởng Quốc phòng có thể rời chính quyền

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây nói rằng, mặc dù quan hệ giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis "rất tốt" nhưng ông không loại trừ khả năng ông Mattis sẽ rời chính quyền.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (Ảnh: Reuters)

Trong một trích đoạn phỏng vấn với hãng tin CBS được tiết lộ hôm qua 14/10, Tổng thống Trump nói rằng, ông không chắc liệu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ ở lại bao lâu trong chính quyền của ông. "Tôi không biết. Ông ấy không nói điều đó với tôi", Tổng thống Trump nói.

Mặc dù khẳng định quan hệ giữa hai người vẫn "rất tốt", nhưng ông Trump không loại trừ khả năng ông Mattis sẽ rời chính quyền. "Tôi nghĩ ông ấy là người của Dân chủ, nếu tôi nghĩ quý vị muốn biết sự thật. Tuy nhiên, Tướng Mattis là người tốt. Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Ông ấy có thể rời đi. Ý tôi là, đến một thời điểm nào đó, mọi người sẽ phải rời đi. Tất cả mọi người. Đó là chuyện bình thường ở Washington", ông Trump nói.

Phản hồi về những bình luận của Tổng thống Trump, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Robert Manning đã ra tuyên bố nói rằng: "Bộ trưởng Mattis vẫn tập trung vào công việc, đảm bảo quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất hành tinh".

Ông Mattis được chọn làm người đứng đầu Lầu Năm Góc sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Hồi tháng 6, những bất đồng giữa ông Trump và ông Mattis làm dấy lên đồn đoán rằng, Bộ trưởng Mattis cuối cùng sẽ rời chính quyền.

Minh Phương

Theo CNBC