1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin yêu cầu hải quân Nga "bắt tay" Pháp tiêu diệt IS

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu lực lượng hải quân nước này phối hợp với các chiến hạm của hải quân Pháp trong cuộc chiến tiêu diệt các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

 


Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh minh họa: russiainsider)

Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh minh họa: russiainsider)

Truyền hình nhà nước Nga ngày 17/11 đăng tải một đoạn video trong đó Tổng thống Putin cho biết một nhóm chiến hạm của hải quân Pháp do tàu sân bay dẫn đầu sẽ sớm có mặt trong vùng biển Địa Trung Hải mà tàu Nga đang hoạt động. Ông Putin yêu cầu tuần dương hạm Moskva “cần thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp với hải quân Pháp và coi họ là đồng minh”.

Theo RT, tuần dương hạm Moskva đang có mặt ở Địa Trung Hải để bảo vệ căn cứ Latakia của Nga ở Syria nhận nhiệm vụ phối hợp cùng các chiến hạm Hải quân Pháp do tàu sân bay hạt nhân Charles De Gaulle dẫn đầu, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào IS ở quốc gia Trung Đông này.

“Hải quân Pháp và Nga cần vạch ra những kế hoạch hành động chung để tiến hành các cuộc tấn công cả trên không và trên biển”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết Matxcơva đang mở rộng gấp đôi chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria. Theo ông Shoigu, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22 và Tu-160 đã tham chiến. Không quân Nga cũng đã bổ sung 37 máy bay chiến đấu Su-34 và Su-27 cho chiến dịch này.

Điện Kremlin cho biết các thông tin về tình hình chiến sự đã được Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande trao đổi trong một cuộc điện đàm.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo tập trung vào hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo đó hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các hoạt động quân sự và tình báo”.

Dự kiến Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande sẽ gặp nhau vào ngày 26/11 tới tại Moscow.

Thủ tướng Nga hối thúc các cường quốc đoàn kết sau vụ rơi máy bay Nga, khủng bố Paris

Tổng thống Putin yêu cầu hải quân Nga "bắt tay" Pháp tiêu diệt IS - 2

Phát biểu khi đến Philippines dự thượng đỉnh APEC, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kêu gọi phương Tây và phương Đông đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố, sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris và vụ rơi máy bay Nga tại Ai Cập, mà Moscow xác nhận là bị gài bom.

“Tôi tin rằng chúng ta phải đoàn kết trong nỗ lực này”, ông Medvedev phát biểu với báo giới sau khi tới Manila, Philippines.

Theo Thủ tướng Nga, các hành động khủng bố gần đây, trong đó có vụ đánh bom máy bay Nga tại Ai Cập làm 224 người chết và vụ tấn công khủng bố Paris cướp đi sinh mạng của 129 người, là “mối đe dọa khủng khiếp, đáng buồn và quy mô toàn cầu”.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng các quốc gia có thể chống khủng bố riêng rẽ, nhưng như thế sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc các cường quốc thế giới phối hợp với nhau.

An Bình (Theo RT)

 

Nhật Minh

Theo RT