1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Tôi chưa từng thay đổi

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức thu hút sự chú ý của quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan điểm của ông đối với các vấn đề quốc tế vẫn không đổi so với trước đây. Ông còn nói phương Tây vẫn coi Nga là kẻ thù mỗi khi Moscow có lập trường độc lập và khẳng định các lợi ích của mình.

Tổng thống Putin: Tôi chưa từng thay đổi (Video: RT)

 


Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với tờ The Bild của Đức (Ảnh: RT)

Tổng thống Nga Putin trong cuộc phỏng vấn với tờ The Bild của Đức (Ảnh: RT)

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 11/1, các phóng viên của tờ nhật báo The Bild (Đức) nói với ông Putin rằng về mặt lý thuyết có hai Putin: một người thời trẻ từng là bạn của Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và phản đối sự đối đầu với châu Âu, và một Putin hoàn toàn khác kể từ năm 2007.

“Tôi không hề thay đổi. Hôm nay tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ. Tôi đã là bạn của ông Schroeder và giờ vẫn là bạn. Không có gì thay đổi cả”, nhà lãnh đạo Nga đáp.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng quan điểm của ông đối với các vấn đề quốc tế như cuộc chiến chống khủng bố vẫn không thay đổi.

“Sự thật là sau vụ khủng bố 11/9, tôi là người đầu tiên điện đàm với Tổng thống Mỹ Bush khi đó và bày tỏ sự đoàn kết. Chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để cùng nhau chiến đấu chống lại khủng bố. Gần đây sau vụ khủng bố tại Paris, tôi cũng điện đàm và sau đó gặp Tổng thống Pháp”, ông nói.

Điều kiện để cải thiện quan hệ Nga-phương Tây

Trong cuộc phỏng vấn, ông chủ điện Kremlin đã đề cập tới nhiều vấn đề, từ quan hệ giữa Nga với các nước, cuộc chiến chống khủng bố tới lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow

Tổng thống Putin cho rằng sự sụp đổ của Bức tường Berlin và Liên Xô đã không giúp đoàn kết châu Âu, mà chỉ dịch chuyển bức tường chia rẽ về phía đông. Phương Tây vẫn coi Nga là kẻ thù mỗi khi Moscow có lập trường độc lập và khẳng định các lợi ích của mình.

“Chúng ta đã làm sai ngay từ đầu. Chúng ta đã không vượt qua được sự chia rẽ của châu Âu. 25 năm trước Bức tường Berlin sụp đổ, nhưng sự chia rẽ của châu Âu vẫn còn, những bức tường vô hình đã dịch chuyển về phía Đông. Điều này đã gây ra sự chỉ trích, hiểu nhầm lẫn nhau, và các cuộc khủng hoảng trong tương lai”, ông Putin.

Tổng thống Putin cho rằng sai lầm nghiêm trọng nhất của Nga trong những năm đó là không tuyên bố rõ ràng và bảo vệ quyết liệt các lợi ích quốc gia ngay từ đầu.

“Chúng tôi đã không khẳng định các lợi ích quốc gia của mình. Chúng tôi đáng lẽ phải làm điều đó ngay từ đầu, nếu vậy cả thế giới sẽ trở nên cân bằng hơn”, ông Putin nhấn mạnh.

Để cải thiện quan hệ giữa Nga và các láng giềng tại châu Âu, cũng như các đối tác khắp thế giới theo cách thức xây dựng, ông Putin nói chỉ có một điều kiện đơn giản.

“Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lợi ích của nhau và tuân thủ cùng luật chơi thay vì nhanh chóng thay đổi chung vì lợi ích của ai đó”, ông nói.

Theo ông Putin, thế giới ngày nay đang đối mặt với các thách thức và mối đe dọa chung, và cả thế giới phải hợp tác cùng nhau để vượt qua những khó khăn này.

“Chúng ta có các mối đe dọa chung và chúng tôi vẫn mong muốn tất cả các quốc gia, cả ở châu Âu và thế giới, phối hợp các nỗ lực chống lại các mối đe dọa đó”, ông Putin nói, cho biết rằng ông không chỉ đề cập tới khủng bố mà còn cả các vấn đề như tội phạm, buôn bán người, bảo vệ môi trường và các thách thức chung khác.

Thủ tướng Merkel là nhà lãnh đạo chuyên nghiệp


Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel (Ảnh: AFP)

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngợi ca Thủ tướng Đức Angela Merkel là một lãnh đạo chuyên nghiệp và chân thành do đó mức độ tin cậy rất cao trong mối quan hệ Nga-Đức.

“Tôi đã phát biểu trước đó rằng, bà ấy (Merkel) là một con người rất chân thành và chuyên nghiệp. Dù bất cứ trường hợp nào, tôi cho rằng mức độ tin cậy lẫn nhau giữa chúng tôi là rất cao”, Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Putin còn nêu rõ: “Quan hệ giữa Nga-Đức dựa trên yếu tố quan trọng nhất là sự đồng cảm giữa hai dân tộc và mối quan hệ này không thể xấu đi”.

Khi nói về việc phương Tây trừng phạt kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho rằng các lệnh trừng phạt này “thật ngu ngốc và nham hiểm” nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất mà nước Nga phải vượt qua.

Tính từ năm 2014, Liên minh châu Âu đã áp dụng một số giải pháp kinh tế nhằm trừng phạt Nga, với lý do cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

An Bình-Vũ Duy

Tổng hợp