Tổng thống Putin tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Trump
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff vào ngày 6/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Moscow ngày 6/8 (Ảnh: Reuters).
Theo thông báo từ văn phòng báo chí của Tổng thống Nga, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã đến Moscow vào khoảng 7h hôm nay 6/8 (theo giờ địa phương).
Tại sân bay Vnukovo ở Moscow, ông Witkoff được ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đón tiếp. Ngay sau khi tới nơi, 2 người đã cùng dạo bước tại Công viên Zaryadye ở trung tâm Moscow, gần Điện Kremlin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Witkoff trong cuộc gặp diễn ra tại Điện Kremlin.
Ông Putin tiếp Đặc phái viên của ông Trump (Nguồn: RT).
Đây là chuyến thăm Nga thứ 5 của ông Witkoff kể từ đầu năm. Lần gần nhất đặc phái viên của nhà lãnh đạo Mỹ đến Moscow để đàm phán là vào ngày 25/4, và trước đó là vào ngày 11/4 tại St. Petersburg. Tổng thống Putin đã tiếp ông Witkoff trong cả hai lần.
Các cuộc thảo luận giữa đặc phái viên Mỹ và phía Nga xoay quanh xung đột Ukraine, các vụ trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga, cũng như quan hệ song phương.
Hồi đầu tuần, truyền thông Ukraine đưa tin chuyến thăm của ông Witkoff tới Moscow sẽ diễn ra song song với các cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, và các quan chức tại Kiev.
Chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào ngày 9/8, nếu Moscow không đạt được thỏa thuận cho cuộc khủng hoảng Ukraine vào thời điểm đó. Ông cũng thừa nhận Nga đang ứng phó tốt với các lệnh trừng phạt.
Khi được hỏi liệu Moscow có thể tránh các biện pháp trừng phạt do Washington áp đặt hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng để điều này xảy ra, cần phải đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Ngày 14/7, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Nga và các đối tác thương mại của Nga, nếu không đạt được thỏa thuận về giải quyết vấn đề Ukraine trong vòng 50 ngày.
Ngày 29/7, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã quyết định rút ngắn thời hạn này xuống còn 10 ngày.
Ngày 5/8, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ đưa ra quyết định về việc có áp thuế với Nga hay không. Ông nói thêm rằng các bước tiếp theo của Washington sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán của Đặc phái viên Witkoff tại Moscow.
Trong khi Tổng thống Trump liên tục hối thúc Nga và Ukraine tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, hai bên đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào các tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 7. Dù chưa đạt được đột phá, 2 bên đã thống nhất thực hiện một số cuộc trao đổi tù nhân lớn.
Nga khẳng định một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine về việc không gia nhập NATO, giải giáp quân sự, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Tuy nhiên, Kiev đã không đồng ý các điều kiện này.