1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: “Nga-Trung là đồng minh tự nhiên”

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi tiếp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hết lời ngợi khen mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai “đồng minh một cách tự nhiên”. Hai bên cũng đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 24,5 tỷ USD.

Tổng thống Nga Putin (trái) bắt tay ông Lý Khắc Cường đang ở thăm Nga
Tổng thống Nga Putin (trái) bắt tay ông Lý Khắc Cường đang ở thăm Nga

Ông Lý hiện đang có chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 3 ngày, trong bối cảnh điện Kremin đang phải đương đầu với các lệnh trừng phạt của phương Tây do liên quân tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

“Chúng ta là những đối tác một cách tự nhiên, đồng minh một cách tự nhiên. Chúng ta là láng giềng”, ông Putin khẳng định trong cuộc hội đàm. “Chúng ta đang đề ra những mục tiêu lớn hoàn toàn khả thi cho chính mình, và không nghi ngờ gì việc nó sẽ phục vụ tốt cho nhân dân hai nước”.

Về phần mình, thủ tướng Trung Quốc khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước là “không thể cạn kiệt”, khi Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, còn Nga là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới.

“Chúng ta đang chứng kiến một xu hướng ngày càng lớn mạnh trong sự hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực”, ông Lý nhận định.

Phát biểu trên được hai nhà lãnh đạo đưa ra sau khi chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận hợp tác, từ năng lượng tới ngân hàng hay sản xuất ô tô. Bắc Kinh và Mátxcơva đã đồng ý thiết lập một hạt mức hoán đối tiền tệ giữa đồng nhân dân tệ và đồng rúp trị giá 150 tỷ nhân dân tệ (24,5 tỷ USD), nhằm giảm sự lệ thuộc vào USD và thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

“Nhiều thỏa thuận đã được ký”, ông Putin nói. “Nhưng số lượng không phải vấn đề chính. Điều quan trọng ở đây đó là chúng giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác thực sự trong những lĩnh vực rất khác nhau, cả về năng lượng và công nghệ cao”.

Từng có nhiều khúc mắc trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Bắc Kinh và Mátxcơva những năm gần đây ngày càng xích lại gần nhau, với mong muốn làm đối trọng với sự lấn lướt trên toàn cầu của Mỹ. Trung Quốc mới đây đã lên tiếng phản đối các lệnh cấm vận của phương Tây chống lại Nga, và kêu gọi các bên tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thanh Tùng
Theo AFP