Tổng thống Putin: Nga có vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sở hữu vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, đảm bảo chủ quyền và cán cân quyền lực toàn cầu.

Tổng thống Putin: Nga có vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2027-2036 tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 11/6 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về chương trình vũ khí quốc gia vào ngày 11/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi "đặc biệt chú ý" đến sự phát triển liên tục của bộ 3 hạt nhân Nga.

Bộ 3 hạt nhân của Nga là thuật ngữ dùng để mô tả sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên bộ, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Các hệ thống vũ khí này đảm bảo rằng lực lượng hạt nhân của quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công.

"Hiện tại, tỷ lệ hệ thống vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta lên tới 95%", Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp, đồng thời nói thêm rằng Nga đang đạt được "tiến triển tốt" về mặt này.

"Đó là mức cao nhất trong số tất cả các cường quốc hạt nhân trên thế giới", ông Putin tuyên bố.

Trước đó, Tướng Không quân Anthony Cotton, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cũng đưa ra đánh giá tương tự.

“Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất trong số các quốc gia", Tướng Cotton nói vào tháng 3/2024, cảnh báo năng lực của Moscow vượt xa Mỹ.

Tướng Mỹ đặc biệt đề cập đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat của Moscow và các tàu ngầm hoàn toàn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, Moscow không nên chỉ tập trung vào vũ khí hạt nhân. Ông cho biết chính phủ nên phát triển một chương trình vũ khí dài hạn mới tập trung vào nhiều loại hệ thống vũ khí tiên tiến nhất và dựa trên kinh nghiệm thu được trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Cả Moscow và Kiev đều phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Lực lượng răn đe của Nga gồm nhiều loại vũ khí chiến lược khác nhau, cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, có thể sử dụng cho mục đích phòng thủ và tấn công. Theo định nghĩa của Nga, các lực lượng này được thiết kế để "ngăn chặn các hành động xâm lược nhằm vào Nga và các đồng minh của Nga, cũng như để đánh bại kẻ xâm lược, kể cả trong một cuộc chiến có sử dụng vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố kho vũ khí hạt nhân là yếu tố bảo đảm chính cho chủ quyền của Nga, đồng thời cam kết các loại vũ khí mới sẽ sớm được đưa vào sử dụng.

Năm ngoái, Tổng thống Putin phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi, hạ thấp ngưỡng sử dụng hạt nhân, vạch lằn ranh đỏ mới với phương Tây.

Học thuyết quy định Nga cũng sẽ tiến hành răn đe hạt nhân đối với các quốc gia cung cấp lãnh thổ, hải phận, không phận và tài nguyên của họ để tấn công Nga.

Học thuyết sửa đổi nêu rõ, bất kỳ cuộc tấn công nào của một cường quốc phi hạt nhân được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là cuộc tấn công chung nhằm vào Nga. Bất kỳ cuộc tấn công nào của một thành viên trong khối quân sự cũng sẽ bị coi là cuộc tấn công của toàn bộ liên minh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc sửa đổi học thuyết là cần thiết để phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Nga cũng phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới Oreshnik vào cơ sở công nghiệp quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin cũng nêu rõ, Oreshnik không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt mà là vũ khí có độ chính xác cao không mang theo đầu đạn hạt nhân và Oreshnik hiện không có đối thủ trên thế giới.

Moscow từng cảnh báo đáp trả hạt nhân nếu NATO can thiệp sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine như triển khai quân đến nước này hay cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Mặc dù vậy, đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào Ukraine.

Theo RT