1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines từ chối nhận đồng hồ vàng làm quà sinh nhật

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiết lộ ông đã được tặng một chiếc đồng hồ hạng sang nhân dịp sinh nhật nhưng ông từ chối.


Tổng thống Philippines đeo một chiếc đồng hồ Apple (Ảnh: Rappler)

Tổng thống Philippines đeo một chiếc đồng hồ Apple (Ảnh: Rappler)

“Sinh nhật của tôi sắp đến. Đừng tặng quà tôi. Ai đó đã tặng tôi một chiếc đồng hồ Rolex, bằng vàng, trước sinh nhật”, ông Duterte tiết lộ trong một sự kiện với các doanh nhân Trung Quốc và Philippines tại thành phố Pasay hôm 24/3.

Ông Duterte bước sang tuổi 72 vào hôm nay, 28/3. Ông Duterte cho biết ông chỉ mong ước có thêm sức khỏe để tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống và có thời gian cho gia đình.

Trên eBay, giá của các mẫu đồng hồ Rolex mạ vàng mới dao động từ 25.000-79.000 USD.

Đây là lần thứ hai ông Duterte tiết lộ được tặng quà hạng sang. Hồi năm ngoái, ông cũng tiết lộ được tặng một chiếc xe ôtô.

Giống chiếc xe hạng sang, Tổng thống cho biết ông đã cố gắng trả lại chiếc đồng hồ cho người tặng, nhưng người này từ chối nhận lại. Vì vậy, ông có kế hoạch bán chiếc đồng hồ với giá thấp hơn để xung công quỹ, giống như cách ông đã làm với chiếc ô tô được tăng.

Lý giải về lý do không nhận món quà đắt tiền, Tổng thống Duterte cho biết việc đeo một chiếc đồng hồ Rolex, một trong những thương hiệu đồng hồ đắt nhất thế giới, là không phù hợp với một tổng thống cam kết chống tham nhũng.

“Giờ đây ai có thể tin tôi nếu tôi nói về tham nhũng trong khi tay đeo một chiếc Rolex. Bạn nghĩ tôi có thể đủ tiền mua Rolex ư?”, ông nói.

Ông Duterte thường đeo một chiếc đồng hồ Apple màu đen, hoặc một chiếc đồng hồ dây da màu nâu. Trong chiếc dịch tranh cử tổng thống, ông Duterte đã tặng một chiếc đồng hồ của ông cho một người ủng hộ nhiệt tình tại thành phố Tacloban.

Tổng thống Philippines trước đó đã nhắc nhở các quan chức chính phủ không nhận quà biếu đắt tiền vì họ có thể bị bắt vì tội tham nhũng.

Theo quy định của Philippines, các quan chức bị cấm nhận quà đắt tiền. Việc nhận quà dù trong dịp lễ gia đình hay trong các lễ kỷ niệm quốc gia cũng là bất hợp pháp.

An Bình

Theo Rappler