1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines mời Thủ tướng Nhật ăn sáng, thăm nhà riêng

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở thành khách quý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi ông có chuyến thăm chính thức tới quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 12/1.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm nhà riêng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Inquirer)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm nhà riêng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Inquirer)

Hãng tin Inquirer của Philippines cho biết, sáng nay 13/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thăm nhà riêng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở thành phố Davao. Hai nhà lãnh đạo đã ăn sáng cùng nhau tại căn nhà khá giản dị của ông Duterte tại quận Matina. Họ cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của Philippines như

Christopher Go, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Duterte đã đăng các bức ảnh ông Duterte và Abe trong ngôi nhà với bình luận: “Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên trong căn nhà giản dị của Tổng thống Duterte. Chúng tôi cũng giới thiệu với ông ấy về chiếc giường của tổng thống và chiếc màn yêu quý của ông”. Ông Duterte chia sẻ, ông không thể ngủ được nếu không có màn, kể cả là trong khách sạn.


Tại nhà riêng giản dị của Tổng thống Philippines. (Ảnh: Inquirer)

Tại nhà riêng giản dị của Tổng thống Philippines. (Ảnh: Inquirer)

Thủ tướng Nhật Bản Abe thăm chính thức Philippines từ hôm qua 12/1. Đây là một phần trong chuyến công du các nước châu Á của ông Abe. Ông cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte tuyên thệ nhậm chức vào cuối tháng 6/2016.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức hồi cuối tháng 6/2016. (Ảnh: Inquirer)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức hồi cuối tháng 6/2016. (Ảnh: Inquirer)

Trong ngày làm việc đầu tiên, phía Nhật Bản đã cam kết viện trợ 600 triệu yen cho Lực lượng Tuần duyên Philippines để mua sắm các tàu cao tốc và các trang thiết bị chống khủng bố. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng thông báo gói hỗ trợ trị giá 1000 tỷ yen (8,7 tỷ USD) bao gồm cả viện trợ chính phủ và viện trợ tư nhân cho Philippines trong vòng 5 năm tới để giúp quốc gia Đông Nam Á phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Minh Phương

Theo Inquirer